Thứ Bảy, 21/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Ngư dân được hỗ trợ 70% giá trị khi có hải sản bị tiêu hủy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngư dân được hỗ trợ 70% giá trị khi có hải sản bị tiêu hủy

Ngọc Hùng

Ngư dân được hỗ trợ 70% giá trị khi có hải sản bị tiêu hủy
Hải sản đánh bắp cập cảng tại một cảng cá ở miền Trung. Ảnh: NH

(TBKTSG Online) - Nếu một lô hải sản đánh bắt của ngư dân khi kiểm tra không đảm bảo an toàn và bị buộc phải tiêu hủy thì ngư dân sẽ được hỗ trợ 70% giá trị lô hàng. Hiện thời gian giám sát hải sản đánh bắt trong vùng 20 hải lý vẫn còn hiệu lực và đây chưa phải là thời điểm để đưa ra ý kiến về thời gian kết thúc việc giám sát này.

Trao đổi với TBKTSG Online hôm nay, 11-6, một nguồn tin từ Vụ khai thác Thủy sản, Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), giải thích rằng liên quan đến việc cá chết ở miền Trung, Bộ đã có công văn 3441/BNN-TCTS nói rõ là hải sản đánh bắt trong vùng biển 20 hải lý trở vào bờ thuộc bốn tỉnh Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ phải thông qua giám sát an toàn thực phẩm, chứ không có lệnh cấm đánh bắt hải sản. Còn những hải sản đánh bắt ngoài vùng 20 hải lý sẽ được kiểm tra và chứng nhận là đánh bắt ở vùng an toàn.

Trong trường hợp những lô hàng hải sản khi qua kiểm tra và phát hiện không an toàn thì sẽ bị tiêu hủy, và ngư dân được hỗ trợ tối đa 70% giá trị lô hàng. Tuy nhiên, đến nay số tiền đã hỗ trợ ngư dân bốn tỉnh nói trên vẫn chưa được thống kê đầy đủ.

“Thường những khoản hỗ trợ này là từ chính quyền địa phương, muốn có con số chính xác về số tiền đã hỗ trợ ngư dân trong thời gian qua, chúng tôi cần số liệu tổng hợp từ các tỉnh này mới cung cấp được”, vị này nói.

Bà con ngư dân ở Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng có thể tham khảo thêm Thông tư 187/2010/TT-BTCQuyết định 49/2012/QĐ –TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục lại sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh để biết thêm những quy định, thủ tục cần thiết để được nhận hỗ trợ.

Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản, hiện tại, hải sản đánh bắt trong vùng biển 20 hải lý ở bốn tỉnh miền Trung nói trên được cơ quan chức năng kiểm tra mỗi ngày một lần, và ngoài vùng 20 hải lý mức độ kiểm tra từ 2-3 ngày một lần. Còn trong tình hình hiện nay, cơ quan chức năng chưa thể có câu trả lời chính xác là khi nào sẽ ngừng việc kiểm tra này và đây chưa phải là thời điểm để nói về việc có nên kết thúc hay chưa.

Ngoài những chính sách trên, theo thông tin mà TBKTSG Online có được, hiện Bộ NN&PTNT đang lập một đề án hỗ trợ ngư dân ở các tỉnh miền Trung nói trên. Có hai phương án đang được gởi cho các địa phương có liên quan để lấy ý kiến, đó là hỗ trợ ngư dân đánh bắt gần bờ về phương tiện hay chính sách ưu đãi nào đó để mua sắm, nâng công suất tàu thuyền để đánh bắt xa bờ. Một phương án nữa là hỗ trợ như dân chuyển nghề. Đây là một vấn đề lớn nên Bộ sẽ tập hợp ý kiến từ các địa phương và trình lên Chính phủ để xem xét và quyết định.

Xem thêm:

>>> VASEP: Chất lượng hải sản xuất khẩu vẫn đảm bảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới