Thứ tư, 26/02/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin để gỡ khó cho logistics cứu trợ

Minh Thảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ như hệ thống thông tin địa lý GIS, trí tuệ nhân tạo (AI)… góp phần tối ưu hoá quy trình logistics cứu trợ, cũng như nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi, phân phối và kiểm soát hàng hoá.

Các diễn giả thảo luận tại hội thảo “Huy động nguồn lực giải quyết các bài toán liên quan đến vận tải nhân đạo” vào ngày 26-2. Ảnh: Minh Thảo

Sáng ngày 26-2, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và Trường đại học Kühne Logistics (Đức) tổ chức hội thảo “Huy động nguồn lực giải quyết các bài toán liên quan đến vận tải nhân đạo”.

Theo bà Trần Thu Hà, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, mỗi khi xuất hiện các cơn bão, lũ quét, dịch bệnh... điều mà người dân cần không chỉ là sự giúp đỡ nhu yếu phẩm, mà còn là tốc độ và sự chính xác trong công tác cứu trợ. Nước sạch, thực phẩm, thiết bị y tế phải được chuyển đến đúng nơi, đúng thời điểm bởi mỗi giây đều có thể quyết định sinh mạng con người.

Trong thời điểm hạ tầng bị phá huỷ do thiên tai, giao thông bị chia cắt, để dòng cứu trợ không gián đoạn và nguồn lực được phân bổ hợp lý thì logistics (vận chuyển, phân phối hàng hóa...) nhân đạo đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Nói thêm về logistics nhân đạo, Giáo sư, Tiến sĩ Andreas Kaplan, Hiệu trưởng Trường Đại học Kühne Logistics (Đức) cho biết, đây là một lĩnh vực quan trọng trong quản lý thảm họa gồm lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát việc vận chuyển, lưu trữ hàng cứu trợ, cũng như quản lý thông tin trong các giai đoạn trước, trong và sau khi thảm họa xảy ra. Mục tiêu chính là đảm bảo cung ứng nhanh chóng và tiết kiệm chi phí các nguồn lực thiết yếu như lương thực, nước sạch, thuốc men và thiết bị y tế nhằm giảm thiểu tổn thương và hỗ trợ kịp thời cho những người bị ảnh hưởng.

“Để hàng hoá được phân phối tới đúng địa phương, đúng nhu cầu, đúng tình hình thực tiễn và hạn chế hư hỏng, thất thoát hàng cứu trợ, chúng ta cần có sự đổi mới chiến lược và hợp tác hiệu quả giữa các chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp. Các đơn vị có thể tận dụng công nghệ và chiến lược linh hoạt để giải quyết các thách thức trong hoạt động cứu trợ…”, Giáo sư Andreas Kaplan nhấn mạnh.

Các tổ chức, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ. Ảnh minh họa: VGP

Để nâng cao hiệu quả logistics nhân đạo, bà Trương Lý Hoàng Phi, nhà sáng lập kiêm cố vấn chiến lược BSSC cho rằng, việc áp dụng công nghệ thông tin góp phần hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động cứu trợ. Chẳng hạn như đối với hoạt động cứu trợ của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), để vận chuyển hơn hai tỉ tấn lương thực đến nhiều nước trên thế giới mà vẫn đảm bảo chất lượng hàng hoá, thì họ sử dụng hệ thống GIS cho định vị chính xác; blockchain để định danh, phân loại hàng hoá, cũng như có thể hoạch định được số lượng hàng hoá lớn sẽ đi đâu và đến nơi vào thời điểm nào.

Hoặc để đưa các liều vaccine đến đúng nơi và đảm bảo an toàn, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng tận dụng các nền tảng công nghệ để tối ưu hoá hành trình vận chuyển vaccine, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho biết, với tính chất khẩn cấp và phức tạp, logistics nhân đạo thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí cứu trợ và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan bao gồm tổ chức, doanh nghiệp vận tải, nhà tài trợ và các đơn vị tại địa phương. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ như internet vạn vật (IoT - Internet of Things), trí tuệ nhân tạo (AI)… đang mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi, phân phối và kiểm soát chuỗi cung ứng cứu trợ.

Để tìm kiếm và phát triển các giải pháp logistics nhằm nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ trong những tình huống thiên tai, thảm họa, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và Trường đại học Kühne Logistics khởi xướng cuộc thi Hackathon 2025 với chủ đề “Logistics nhân đạo” (Humanitarian logistics).

Theo Tiến sĩ Trịnh Việt Dũng, Giám đốc phân hiệu tại Đông Nam Á của Trường Đại học Kühne Logistics, Hackathon 2025 là cuộc thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ trong thảm hoạ, tối ưu hoá chuỗi cung ứng. Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên từ các trường phổ thông trung học và đại học tại TPHCM.

Cuộc thi đã mở đơn đăng ký vào ngày 17-2. Đến ngày 1-4, ban tổ chức sẽ đóng đơn đăng ký và bước vào vòng sơ khảo. Sau đó, từ ngày 19 đến 20-1, các đội xuất sắc sẽ bước vào vòng thi chung kết. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 150 triệu đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới