(KTSG) - DPPA cho phép khách hàng sử dụng điện lớn ký hợp đồng dài hạn với nhà sản xuất năng lượng tái tạo, thay vì phụ thuộc duy nhất vào Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cơ chế này giúp doanh nghiệp ấn định giá điện, giảm thiểu biến động, cũng như tiếp cận nguồn điện xanh. Nhờ đó, các đơn vị có thể đạt chứng nhận xanh, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế và gia tăng năng lực cạnh tranh.
Để Ban Chỉ đạo không quá tải (mục Ý kiến): Thiết nghĩ để hoạt động của Ban Chỉ đạo được thông suốt, lường hết mọi kịch bản trong tương lai sau sắp xếp, đề nghị mở rộng Ban Chỉ đạo để bao gồm thêm đại diện các địa phương và cả đại diện của Quốc hội. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo nên bổ sung thêm các chuyên gia về các lĩnh vực, từ lịch sử, văn hóa đến thủ tục công vụ hành chính.
Lãi suất tạm lắng… (Phạm Tâm Long): Về tổng thể, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay, có thể phải đánh đổi một số mục tiêu khác, bao gồm lạm phát, tỷ giá nếu các kênh bơm tiền mạnh được triển khai; nếu không, có thể phải hy sinh mục tiêu lãi suất.
Ứng dụng AI trong khu vực công ở Việt Nam: Những bước khởi đầu trên con đường dài (Nguyễn Đức Lam): Để đưa những trường hợp ứng dụng AI còn ít ỏi trở thành thông lệ chung trong khu vực công ở Việt Nam, cần có chủ trương lớn mở rộng ứng dụng theo từng giai đoạn; xây dựng căn cứ pháp lý, hướng dẫn thực hiện; xác định và giải đúng bài toán; phối hợp chặt chẽ giữa các bên; mở rộng hợp tác công - tư.
Góc nhìn đa chiều về mô hình Quỹ Nhà ở quốc gia (Hoàng Hạnh): “Quỹ Nhà ở quốc gia không nên chỉ tập trung vào nhà ở xã hội (phân khúc thu nhập thấp) mà còn hỗ trợ cả phân khúc dành cho người thu nhập trung bình thấp. Để quỹ hoạt động hiệu quả và bền vững, cần có một cơ chế huy động vốn linh hoạt, minh bạch và một mô hình vận hành chặt chẽ”, ông Tô Anh Hùng, chuyên gia bất động sản, Giám đốc điều hành A-City trao đổi với Kinh tế Sài Gòn.
Hàng hóa Mỹ đối mặt với làn sóng tẩy chay tại nhiều nước (Lạc Diệp): Chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Donald Trump đang gây ra phản ứng dữ dội trên phạm vi toàn cầu khi hàng hóa Mỹ trở thành mục tiêu tẩy chay tại nhiều quốc gia, từ Canada đến châu Âu.
Các doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Song Thanh): Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang khiến nhiều doanh nghiệp nước này phải đối mặt với chi phí gia tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp và doanh nghiệp lại đang hưởng lợi đáng kể.
Bất ổn thuế quan là động lực chính thúc đẩy giá vàng (Ngân Diệp): Giá vàng mới đây đã chính thức vượt mốc 3.000 đô la Mỹ/ounce, thiết lập mức kỷ lục mới. Sự bứt phá này diễn ra khi chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên những lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Dòng tiền luân phiên giữ nhịp cho VN-Index! (Thanh Thủy): Trong tuần giao dịch từ ngày 10 đến 14-3-2025, chỉ số VN-Index gần như đi ngang về mặt điểm số khi đóng cửa tại mốc 1.326 điểm. Dù vậy, biến động trong cả tuần vẫn đáng chú ý, chỉ số tăng tốt trong những phiên đầu tuần trước khi hạ nhiệt về cuối tuần khi thị trường gặp áp lực bán tại vùng 1.340 điểm.
“Xanh vỏ đỏ lòng” - Dòng tiền tìm cơ hội mới nơi đâu? (Triêu Dương): Trong một số phiên giao dịch gần đây, dù chỉ số VN-Index tăng tích cực, nhưng hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” lại xuất hiện, khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành động lực kéo thị trường. Hiện tượng này báo hiệu điều gì?
FRT dần hái “quả ngọt” từ chuỗi nhà thuốc Long Châu! (Bình An): Nhìn chung, FRT là cổ phiếu còn nhiều tiềm năng tăng trưởng khi mô hình kinh doanh của chuỗi nhà thuốc Long Châu đang dần cho những “quả ngọt”.
Thấy gì qua nợ nhóm 5 của các ngân hàng? (Triệu Minh): Nợ nhóm 5 của các ngân hàng tiếp tục tăng trong năm 2024. Con số này đang chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dư nợ của toàn hệ thống? Rủi ro mất vốn ở các khoản nợ nhóm 5 có thật sự đáng lo ngại? Và hệ quả là gì?
Tiền gửi không kỳ hạn đang đổ vào đâu? (Lê Hoài Ân - Nguyễn Thị Ngọc An): Sự biến động của tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn không chỉ bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của các tiện ích thanh toán từ sự liên kết giữa ngân hàng và các tổ chức FinTech mà còn từ sự mở rộng mạnh mẽ của tín dụng, khi các ngân hàng có chiến lược khai thác dòng tiền một cách chủ động hơn để gia tăng tỷ lệ CASA.
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA): Bước chuyển mình quan trọng trong ngành năng lượng Việt Nam (Trương Hữu Ngữ - Nguyễn Thùy Trang): Trong bối cảnh toàn cầu hướng đến phát triển bền vững và giảm phát thải carbon, doanh nghiệp tại Việt Nam đang tìm giải pháp đảm bảo chi phí năng lượng hợp lý, đồng thời duy trì hình ảnh thân thiện với môi trường.
Cân bằng lợi ích khi thu giữ tài sản bảo đảm của ngân hàng (Lưu Minh Sang): Luật hóa quy định về quyền thu giữ tài sản bảo đảm của ngân hàng là một trong ba nhóm chính sách được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Lại một lần nữa, vấn đề này trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận và các bên liên quan.
Nghĩa vụ cung cấp, giải mã dữ liệu theo Luật Dữ liệu 2024 (Trần Quốc Thái - Nguyễn Thị Kim Thanh): Luật Dữ liệu 2024 đặt doanh nghiệp vào thế bắt buộc phải cung cấp, giải mã dữ liệu trong một số tình huống đặc biệt. Liệu đây có trở thành rào cản với đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế số tại Việt Nam?
Thương hiệu cảm xúc: đánh thẳng vào “tim” khách hàng! (Lê Thiên Hương): Thương hiệu cảm xúc nói đơn giản chính là thương hiệu có thể tạo mối quan hệ cảm xúc với người tiêu dùng…
Khởi nghiệp nông nghiệp: Con đường cần có trí tuệ, cảm xúc (Lê Minh Hoan): Khởi nghiệp nông nghiệp hôm nay không thể chỉ dừng lại ở việc sản xuất hay kinh doanh nông sản, mà hướng đến những sản phẩm và dịch vụ tích hợp, có giá trị gia tăng vượt trội.
Ai cũng vui, chỉ khách bay nội địa là “khóc thét” (Ricky Hồ): Bức tranh toàn cảnh của ngành hàng không và du lịch Việt Nam trong năm 2025 đầy các gam màu sáng. Dự kiến mức tăng trưởng về lượng hành khách đạt 7%. Các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở mới hay khai thác lại nhiều tuyến bay mới.
Ai chịu trách nhiệm khi tài xế xe công nghệ từ chối chở khách? (Nguyễn Thị Thu Thủy): Việc xác định mối quan hệ lao động thường là vấn đề gây tranh cãi trong các vụ án lao động, đặc biệt khi số lượng người làm công việc thời vụ, bán thời gian, lao động tự do ngày càng gia tăng.
Doanh nghiệp Việt Nam trước những thay đổi về các chính sách thuế quan mới của Mỹ (Hà Minh): Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai một loạt chính sách thuế quan mới nhằm bảo vệ nền kinh tế nội địa, giảm thâm hụt thương mại và thúc đẩy sản xuất trong nước đã làm cho thị trường Mỹ vốn đã “khó ăn” nay càng khó hơn.
Đèn xe sai chuẩn: cần quản lý tận gốc từ dịch vụ độ đèn (Mục Nhĩ): Hai chốt kiểm soát đăng kiểm và cảnh sát giao thông tuy ngăn chặn được phần nào tình trạng xe gắn đèn xe sai quy chuẩn gây lóa mắt tài xế xe ngược chiều nhưng đó chỉ mới là phần ngọn. Phần gốc là phải quản lý chặt để tạo ra thị trường dịch vụ độ đèn đúng quy chuẩn kỹ thuật.
Thế giới đang “trói” dữ liệu như thế nào? (Nguyễn Lương Sỹ): Trong mấy năm qua, người ta dần quen với phép ẩn dụ “dữ liệu là một loại dầu mỏ mới”. Thật vậy, nếu như nền công nghiệp 3.0 dựa vào nhiên liệu chính là dầu mỏ, thì nền công nghiệp 4.0 phụ thuộc vào năng lượng của dữ liệu.
Từ Na Tra 2: Ma đồng náo hải đến chuyện khai thác kho tàng thần thoại (Nữ Lâm): Có thể nói mùa phim Tết năm 2025 đánh dấu một thời khắc lịch sử trong nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, khi tác phẩm hoạt hình Na Tra 2: Ma đồng náo hải cán mốc doanh thu 10 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỉ đô la Mỹ) trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử Trung Quốc.
Một đứa trẻ chỉ thích chơi một mình (TS.BS. Phạm Minh Triết): Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ (2-4) do Liên hiệp quốc công nhận nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự hòa nhập của người tự kỷ. Được thông qua năm 2007, ngày này kêu gọi cộng đồng xóa bỏ sự kỳ thị, hỗ trợ giáo dục và tạo điều kiện để người tự kỷ phát triển.
Với Huế, ngày thành quách lặng im (Trần Thanh Bình): Giang sơn này mỗi vùng mỗi nét đẹp riêng khó lẫn, song muốn đi và thu vào tầm mắt bóng dáng của từng thắng cảnh quả thật phải là một sự cố gắng. Còn với nơi mình đã ở, đã đến và từng ghi dấu trong ký ức thì tình yêu ấy lại càng đậm đà, thắm thiết hơn.
Phía sau tuyên bố của ông Donald Trump về sáp nhập Canada vào Mỹ là gì? (Nguyễn Đăng Anh Thi): Từ tháng 12-2024 đến nay, cứ trung bình 10 ngày là ông Donald Trump lại tuyên bố muốn sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ. Tôi từng đơn giản nghĩ rằng việc muốn sáp nhập Canada vào Mỹ chỉ là tuyên bố ngẫu hứng của ông Donald Trump, nhưng tôi đã nhầm…
Kinh tế Mỹ chuyển hướng, đô la Mỹ đi theo (Nguyễn Vũ): Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm các cố vấn kinh tế đang chủ trương định hình lại nền kinh tế Mỹ - từ chỗ chủ yếu dựa vào tiêu dùng với mức thâm hụt thương mại khổng lồ sang một cường quốc về sản xuất.
Mời bạn đọc đón xem!