(KTSG Online) - Trong cuộc gặp Phó thủ tướng Angela Rayner, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị phía Anh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp của Anh tham gia phát triển trung tâm tài chính ở Việt Nam.
- Thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết về trung tâm tài chính tại Việt Nam
- Trung tâm tài chính tại Việt Nam sẽ được áp dụng những ưu đãi vượt trội
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Anh, ngày 18-3, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp Phó thủ tướng Angela Rayner, TTXVN đưa tin.
Tại đây, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị phía Anh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp của Anh tham gia phát triển trung tâm tài chính ở Việt Nam đồng thời hỗ trợ Việt Nam đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Phó thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp Anh đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
Bà Angela Rayner cho biết, sẽ ủng hộ các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học Anh tham gia vào dự án này, góp phần tăng hợp tác giữa hai nước. Bà cũng cho rằng hai bên có nhiều cơ hội tăng cường thương mại, thúc đẩy hợp tác về năng lượng mới, năng lượng tái tạo đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác hai nước về phòng chống tội phạm, ngăn chặn tình trạng di cư trái phép.
Hai bên cũng khẳng định sẽ cùng tận dụng những thuận lợi từ các hiệp định thương mại đã ký như UKVFTA, CPTPP... tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt mục tiêu 10 tỉ đô la Mỹ và cao hơn.
Ngoài ra, tại cuộc tọa đàm với tổ chức The CityUK về xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu nước Anh trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý như Standard Chartered, HSBC, Prudential, Michelmores, A&O Shearman, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị The CityUK và các chuyên gia, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, đóng góp ý kiến để Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định pháp lý liên quan tới việc xây dựng và triển khai trung tâm tài chính.
Theo Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là dự án quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hai bên trong triển khai dự án này.
Tại tọa đàm, các thành viên đoàn công tác và các doanh nghiệp thuộc nhóm công tác nghiên cứu phát triển trung tâm tài chính của The CityUK đã trao đổi các vấn đề liên quan tới việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các chuyên gia, đối tác của Anh cũng đưa ra những khuyến nghị, góp ý về các chính sách trong Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập trung tâm tài chính.
Cũng trong ngày 18-3, Phó thủ tướng đã tiếp ông Barnaby Swire, Chủ tịch Tập đoàn Swire, một trong những tập đoàn hàng đầu của Anh đang hoạt động tại nhiều quốc gia châu Á.
Phó thủ tướng cho biết, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Anh đầu tư, khai thác các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do như UKVFTA và CPTPP. Ông đề xuất tập đoàn Swire đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng tái tạo và tham gia vào quá trình xây dựng trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng.
Ông Barnaby Swire cho biết, tập đoàn đã đầu tư tại Việt Nam thông qua đầu tư vào Coca-Cola và hoạt động của Cathay Pacific, mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. Ông mong muốn tiếp tục triển khai dự án bảo trì máy bay tại sân bay Vân Đồn, sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy dự án sớm đi vào hoạt động.
Đại diện tập đoàn Swire đánh giá cao định hướng phát triển trung tâm tài chính của Việt Nam, khẳng định Cathay Pacific sẵn sàng hợp tác với Vietnam Airlines để tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và các trung tâm tài chính quốc tế. Tập đoàn cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và bất động sản theo kinh nghiệm tại Hong Kong (Trung Quốc) và thành phố Thượng Hải.
Cùng ngày, Phó thủ tướng đã có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle. Chủ tịch Hạ viện Anh đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác về thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế - dược phẩm, chế biến thực phẩm, du lịch và giao lưu nhân dân. Ông cho biết, sẵn sàng hỗ trợ chính phủ hai nước trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương.
Ngoài ra, đến thăm thị trường chứng khoán London, Phó thủ tướng đã làm việc với bà Julia Holgate, Giám đốc điều hành Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London. Bà Julia Holgate mong muốn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường mới nổi cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London.