(KTSG Online) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27-5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
- Pháp – Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và đào tạo nhân lực đổi mới sáng tạo
- Pháp muốn tham gia dự án điện hạt nhân của Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến 27-5, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, TTXVN đưa tin.
Ông Macron đảm nhận chức vụ Tổng thống Pháp từ tháng 5-2016. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như thanh tra tài chính tại Bộ Kinh tế và Tài chính, Phó tổng Thư ký Văn phòng Tổng thống và Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính.
Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12-4-1973 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược từ năm 2013.
Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm chính thức Pháp, hai bên ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Pháp trở thành quốc gia EU đầu tiên đạt mức quan hệ cao nhất với Việt Nam.
Hiện tại, Pháp là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong khối châu Âu với kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 5,42 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,9% so với năm 2023.
Pháp đứng thứ 16 trong số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 700 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký 3,95 tỉ đô la Mỹ. Ngược lại, Việt Nam đang đầu tư 20 dự án tại Pháp với tổng vốn đăng ký khoảng 38,93 triệu đô la Mỹ.
Pháp là nhà tài trợ ODA hàng đầu của châu Âu dành cho Việt Nam và Việt Nam là nước nhận nhiều viện trợ ODA nhất thứ hai từ Pháp.