(KTSG Online) - Nhiều chung cư hỗn hợp tại TPHCM chưa đáp ứng tiêu chuẩn để hoạt động dịch vụ lưu trú ngắn hạn, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và quản lý nhà ở.
- Quản trị nhà chung cư: Quỹ bảo trì vẫn là ‘điểm nóng’
- TPHCM triển khai ưu đãi hỗ trợ 50% kinh phí cải tạo chung cư cũ

Theo Sở Xây dựng TPHCM, qua rà soát, hiện đa số các dự án chung cư hỗn hợp trên địa bàn thành phố chưa đảm bảo điều kiện để kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn theo hình thức du lịch, TTXVN đưa tin.
Thời gian qua, Sở Xây dựng thành phố nhận nhiều văn bản góp ý, đơn thư phản ánh từ chủ sở hữu căn hộ, ban quản trị chung cư và doanh nghiệp quản lý vận hành. Qua đó có hai luồng ý kiến trái chiều, một bên là chủ sở hữu và ban quản trị mong muốn giữ công năng nhà ở, bên còn lại là nhóm khai thác căn hộ làm dịch vụ lưu trú ngắn hạn.
Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy phần lớn các chung cư hỗn hợp (loại nhà chung cư được xây dựng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau) không được thiết kế riêng hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy hay xử lý rác thải phục vụ hoạt động lưu trú. Các chung cư chưa đáp ứng yêu cầu theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định.
Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp các sở, ngành liên quan để rà soát, đề xuất điều chỉnh quy định tại Quyết định 26 về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
Ngoài ra, Sở Du lịch thành phố cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng ký Đề án “Quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch” nhằm khai thác hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân sinh sống tại các tòa nhà.