Thứ Ba, 2/12/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

Thi hành án dân sự 2025 thu kỷ lục hơn 150.000 tỉ đồng

Gia Nghi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Đến cuối tháng 9, ngành thi hành án dân sự đã xử lý xong hơn 577.000 việc và thu trên 150.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Thi hành án dân sự 2025 vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, thu hơn 150.000 tỉ đồng. Ảnh: VGP

Ngày 2-10, Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp thông tin rằng chỉ tiêu Quốc hội giao cho năm 2025 là giải quyết 83,9% số việc và 51,9% số tiền. Tuy nhiên, đến nay ngành đã vượt các chỉ tiêu này, baochinhphu.vn đưa tin.

Cụ thể, toàn hệ thống đã thi hành xong hơn 577.000 việc, vượt 0,35% so với chỉ tiêu; tổng số tiền thu được vượt 4,23%, đạt trên 150.000 tỉ đồng.

Đây là lần đầu tiên số tiền thu được trong công tác thi hành án dân sự đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Ba năm gần đây, số tiền thi hành xong lần lượt là 75.000 tỉ đồng (2022), 90.000 tỉ đồng (2023) và 117.000 tỉ đồng (2024).

Theo Cục Thi hành án dân sự, trong năm nay, số vụ việc và số tiền phải thi hành đều cao hơn so với năm 2024.

Đáng chú ý, nhiều vụ án lớn, quy mô chưa từng có đã phát sinh, trong đó có vụ Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm với hơn 43.000 người bị hại, giá trị phải thi hành lên tới hơn 50.000 tỉ đồng và liên quan đến hàng ngàn bất động sản trên khắp cả nước.

Ngoài ra, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh lại cơ chế phối hợp, trong khi gần 1.000 chấp hành viên đã nghỉ chế độ theo Nghị định 178, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Trong hơn 10 năm qua, khối lượng việc thi hành án dân sự liên tục tăng nhanh. Riêng năm 2025, số việc phải giải quyết tăng 33,3% so với năm 2015, còn số tiền phải thi hành tăng gần 477%.

Năm 2025, ngành thi hành án cắt giảm khoảng 1.400 biên chế, khiến mỗi chấp hành viên phải xử lý trung bình 342 việc, trị giá 235,4 tỉ đồng. Cục Thi hành án dân sự cảnh báo, nếu không sớm bổ sung nhân lực và đổi mới quản lý, việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 sẽ rất khó khăn.

Trước thực tế này, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh yêu cầu toàn ngành sớm ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý, không để xảy ra tâm lý “nghỉ ngơi” sau khi kết thúc một năm công tác.

Bộ Tư pháp sẽ tổ chức tuyển dụng công chức, thi tuyển chấp hành viên để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thi hành án.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới