(KTSG Online) - Muốn trở thành siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với tốc độ tăng trưởng cao, TPHCM cần một nền tảng pháp lý đủ mạnh để trao quyền và kiến tạo phát triển. Từ góc nhìn này, TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn trong hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã nêu nhiều đề xuất liên quan tới các mô hình đô thị chưa có tiền lệ, cơ chế tổ chức và thiết lập các đô thị này.
- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Để tạo nền tảng pháp lý cho kiến tạo phát triển
- Luật Đô thị đặc biệt giúp TPHCM chuyển từ thí điểm sang khung pháp lý vượt trội
Nội dung: Hoàng Hạnh






