Thái Lan ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Phúc Minh
![]() |
| Người biểu tình trên đường phố thủ đô Bangkok. Ảnh: Reuters |
(TBKTSG Online) - Chính phủ tạm quyền Thái Lan quyết định áp dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày từ ngày 22-1 – theo thông báo tối ngày 21-1 của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng tạm quyền Thái Lan Surapong Tovichakchaikul.
Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ thủ đô Bangkok và môt số tỉnh ngoại vi như Samutprakan, Nonthaburi và Pathumthani.
Phó Thủ tướng Surapong cho biết chính phủ tạm quyền áp dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vì cuộc biểu tình do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban lãnh đạo đã vượt quá giới hạn và dẫn đến các vụ bạo lực khiến nhiều người thương vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, chính phủ tạm quyền sẽ không đàn áp biểu tình bằng vũ lực, mà chỉ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để kiểm soát biểu tình, bao gồm việc cảnh sát sẵn sàng bắt giữ các nhà lãnh đạo và người biểu tình đã có lệnh bắt.
Phó Thủ tướng Surapong sẽ đảm nhiệm vai trò chỉ đạo chung Trung tâm chỉ huy giải quyết tình trạng khẩn cấp. Tư lệnh Cơ quan cảnh sát quốc gia sẽ chỉ huy hành động của trung tâm và các đại diện quân đội sẽ làm ủy viên ban điều hành của trung tâm.
Nhà lãnh đạo biểu tình Suthep cho rằng chính phủ tạm quyền áp dụng sắc lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm đàn áp phong trào biểu tình chống chính phủ. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc biểu tình phong tỏa Bangkok trong những ngày tới cả khi có sắc lệnh tình trạng khẩn cấp.
Tình trạng khẩn cấp được ban hành lần cuối tại Bangkok vào năm 2010, nhiều người thiệt mạng trong cuộc đàn áp của quân đội trong thời gian lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejjajiva làm thủ tướng.
Ủy ban bầu cử quốc gia đề nghị hoãn tổng tuyển cử
* Ngày 21-1, Ủy ban bầu cử quốc gia Thái Lan cho biết sẽ gửi thư kiến nghị Tòa án hiến pháp đưa ra phán quyết hoãn cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2.
Tổng thư ký Ủy ban bầu cử quốc gia Thái Lan Puchong Nutrawong nói ủy ban đề xuất hoãn tổng tuyển cử vì có tới 28 khu vực không thể tổ chức bầu cử. Cơ quan này không muốn lãng phí khoản ngân sách 3,8 tỉ bath để chi cho công tác tổ chức bầu cử.







