(KTSG Online) - Nhiều thông tin được độc giả quan tâm hôm nay, 27-3, như TPHCM đề nghị ưu tiên cấp điện trong mùa khô; SCB Thái Lan hủy thương vụ mua Home Credit Việt Nam; TPHCM cấp phép cho dự án trung tâm dữ liệu AI nửa tỉ đô la; Bổ sung quy hoạch đường bộ, gắn kết đầu mối vận tải...
- Tin nóng hôm nay: Lọc hoá dầu Nghi Sơn duy trì công suất cao đến tháng 5 | Quốc hội khóa XVI họp kỳ đầu từ 6-4 | Giá dầu bật tăng 5% | Đồng Nai sắp đấu giá 2 khu đất lớn | Hàng không Việt điều chỉnh mạng đường bay | Ưu tiên cấp điện cho TPHCM trong mùa khô
- Tin nóng hôm nay: Sắp có Sàn giao dịch việc làm quốc gia | Giá xăng dầu giảm mạnh| Xem xét thành lập Đồng Nai trực thuộc Trung ương | Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5% sản lượng | Vàng SJC lao dốc sau nhịp tăng sốc buổi sáng
TPHCM đề nghị ưu tiên cấp điện trong mùa khô
UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Công Thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) ưu tiên cung cấp điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 6. Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trở lên do đó kéo theo nhu cầu sử dụng điện dự kiến tăng cao.
Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết công suất nhu cầu sử dụng điện năm nay dự báo từ 9.556 MW đến 10.059 MW. Theo tính toán của NSMO, trong kịch bản tăng trưởng cao, hệ thống điện có thể thiếu khoảng 354 MW vào cao điểm buổi tối. Vì vậy, UBND TPHCM kiến nghị các cơ quan ưu tiên nguồn điện, hạn chế tối đa việc cắt giảm công suất nhằm đảm bảo sản xuất, kinh doanh.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn do số ca mắc tay chân miệng tăng cao
Bộ Y tế sáng 27-3 thông tin, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, gần ba tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.100 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (trong đó 4 ca tử vong), cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (chỉ có 4.900 trường hợp bệnh). Riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ dưới 10 tuổi chiếm 99%.
Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh đã có văn bản gửi khẩn Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.
SCB Thái Lan hủy thương vụ mua Home Credit Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) của Thái Lan vừa thông báo chấm dứt thương vụ mua lại cổ phần Home Credit Vietnam trị giá 3,1 tỉ baht do các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng. Cách đây hai năm, SCB đã thỏa thuận mua lại 100% vốn điều lệ của Home Credit Việt Nam với giá trị đầu tư khoảng 20.973 tỉ đồng, tương đương khoảng 31.000 tỉ bath.
Mới đây, do một số yếu tố bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên ký kết, hai bên không thể hoàn tất giao dịch. Ngày 26-3, SCB đã thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan về việc chấm dứt giao dịch đầu tư này.
TPHCM cấp phép cho dự án trung tâm dữ liệu AI nửa tỉ đô la
Sembcorp Development, công ty con của Tập đoàn Sembcorp Industries (Singapore), vừa được cấp chứng nhận đầu tư dự án khu trung tâm dữ liệu siêu lớn (hyperscale), sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo (AI) tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP). Dự án do Công ty cổ phần StarMason, liên doanh giữa Sembcorp Development và doanh nghiệp trong nước BB Holdings, thực hiện. Theo công bố ngày 27-3 của phía đối tác Singapore, khu trung tâm dữ liệu sẽ được phát triển trên khu đất khoảng 4,5 ha tại Khu Công nghệ cao TPHCM và xây dựng theo từng giai đoạn.
Khu trung tâm dữ liệu được thiết kế có thể đạt công suất điện toán lên đến 90MW, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất trung tâm dữ liệu Tier III của Uptime Institute. Khi đi vào hoạt động, trung tâm dữ liệu sẽ phục vụ nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ điện toán đám mây, điện toán AI và các ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam.
Bổ sung quy hoạch đường bộ, gắn kết đầu mối vận tải mới
Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất lên Bộ Xây dựng giải pháp kết nối hạ tầng giao thông đường bộ để thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, vận tải đường bộ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vận tải, đảm nhận khoảng 75% khối lượng vận chuyển hàng hóa và hơn 90% hoạt động vận chuyển hành khách. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống kết nối đường bộ với các phương thức vận tải khác vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Nhiều tuyến đường kết nối cảng biển, cảng hàng không nằm trong khu vực đô thị thường xuyên quá tải do vừa phục vụ giao thông đô thị, vừa đảm nhận vận tải hàng hóa.
Cũng theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong bối cảnh chi phí logistics còn ở mức cao từ 16,8-17% so với bình quân chung của thế giới 10,6%, hoạt động vận tải vẫn còn phụ thuộc nhiều vào đường bộ. Cơ quan này đề xuất tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các tuyến đường bộ kết nối với các đầu mối vận tải mới, đồng thời tích hợp phương án kết nối ngay từ khâu lập dự án để đảm bảo đồng bộ về quy mô và tiến độ khai thác.






