(KTSG Online) - Bộ Công Thương cho biết việc công bố giá xăng dầu vào ban đêm chỉ áp dụng ở một số kỳ điều hành bất thường, nhằm cập nhật dữ liệu quốc tế mới nhất, giảm độ trễ chính sách, hạn chế đầu cơ và phản ứng nhanh khi giá thế giới biến động mạnh.

Theo đại diện Bộ Công Thương, việc điều hành giá xăng dầu buổi đêm chỉ xảy ra ở một số kỳ điều hành giá bất thường, không phải liên tục. Việc điều hành giá bất thường nhằm bám sát yêu cầu thực tế của Nghị quyết 36, Nghị quyết 55 (giá cơ sở tăng trên 15% hoặc giảm trên 10% cho phép điều hành ngay) của Chính phủ, TTXVN đưa tin.
Đây là nội dung được ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thông tin tại họp báo thường kỳ quí 1 của Bộ Công Thương chiều 9-4.
Theo ông Tuấn, giá xăng dầu thế giới biến động liên tục, chốt theo chu kỳ giao dịch quốc tế. Việc điều hành cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật dữ liệu giá Platts Singapore mới nhất, từ đó xác định giá cơ sở sát với thực tế, hạn chế độ trễ của chính sách.
Ngoài ra, thời điểm nửa đêm là thời điểm phù hợp để triển khai đồng loạt trên toàn quốc, tránh xáo trộn hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc mua bán tranh thủ chênh lệch giá.
Trong các kỳ điều hành bất thường, khi thị trường biến động nhanh, việc lựa chọn thời điểm này nhằm bảo đảm phản ứng chính sách kịp thời, góp phần ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát tác động lan tỏa.
Bộ Công Thương cũng ghi nhận ý kiến về sự bất tiện đối với người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ sẽ hoàn thiện cơ chế điều hành, trong đó nghiên cứu khả năng điều chỉnh khung giờ công bố giá theo hướng phù hợp hơn.
Nguồn cung xăng dầu ổn định, không lo thiếu trong ngắn hạn
Về tiến độ nhập xăng dầu từ thị trường Trung Đông thời gian gần đây, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, theo cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng ký kết cơ bản vẫn được triển khai theo kế hoạch. Một số lô hàng chậm tiến độ do việc vận chuyển gián đoạn nhưng đang được các bên tích cực đưa về Việt Nam.
Trong tháng 3, các doanh nghiệp đã chủ động nhập khẩu khối lượng lớn với hơn 3,2 triệu m3, cùng với lượng tồn kho trong nước đủ để đảm bảo nguồn cung tháng 4, tháng 5. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động nhập khẩu thêm dầu từ Nga thay thế cho các nhà máy lọc dầu giúp giảm thiểu rủi ro.
Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản điều hành giá trong kịch bản giá dầu tăng lên 200 đô la Mỹ/thùng theo hướng linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép không để đứt gãy nguồn cung, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.






