(KTSG Online) - Từ 15 giờ ngày 23-4, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ với các mặt hàng xăng. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng xuống 21.834 đồng/lít, còn xăng RON95-III giảm 162 đồng xuống 22.880 đồng/lít.
Bên cạnh đó, các mặt hàng dầu cũng được chỉnh giá. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 1.159 đồng xuống 26.697 đồng/lít, dầu mazut giảm 820 đồng xuống 18.811 đồng/kg.
Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ quyết định trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhằm điều chỉnh giá trong nước bám sát diễn biến thế giới.
Cụ thể, trích 400 đồng mỗi lít đối với dầu diesel và dầu mazut; không trích lập với xăng sinh học và xăng không chì.
Từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã qua 18 kỳ điều hành. Xăng RON 95-III tăng 9 lần, giảm 7 lần, 2 lần giữ nguyên; dầu diesel tăng 8 lần, giảm 8 lần, 2 lần ổn định. Từ đầu tháng 4, giá liên tục đi xuống, nhưng hiện vẫn cao hơn cuối tháng 2.
Theo các chính sách hiện hành, một số loại thuế với xăng dầu tiếp tục được duy trì ở mức thấp nhằm hỗ trợ thị trường. Riêng thuế nhập khẩu với xăng dầu hiện ở mức 0% và đang được đề xuất kéo dài đến hết tháng 6.
Theo số liệu cập nhật gần nhất, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn nhiều quốc gia lân cận.
Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam (khoảng 22.880 đồng/lít) thấp hơn đáng kể so với Lào (khoảng 45.330 đồng), Thái Lan (khoảng 34.755 đồng), Campuchia (khoảng 32.560 đồng) và Trung Quốc (khoảng 34.406 đồng), trong đó nhiều nước có chính sách trợ giá hoặc kiểm soát giá.
Với dầu diesel, giá tại Việt Nam (khoảng 26.697 đồng/lít) cũng thấp hơn Lào (khoảng 54.027 đồng), Campuchia (khoảng 37.494 đồng) và Thái Lan (khoảng 34.141 đồng), nhưng vẫn cao hơn Trung Quốc (khoảng 31.313 đồng).






