Thứ Hai, 20/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tin nóng hôm nay: Đề xuất miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030 | Ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc có thể tăng lên 3 triệu đồng |ACV sẽ nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ hàng không | Sắp thông xe qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa – Đà Lạt | Mở cửa thị trường Trung Quốc cho bưởi, chanh | Đề xuất hơn 3.700 tỉ đồng làm hầm qua núi Cù Hin – Khánh Hòa | Yêu cầu công khai giá, xử nghiêm vi phạm để bình ổn thị trường thuốc

Minh Thảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Ngày 15-4, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Đề xuất miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030; Ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc có thể tăng lên 3 triệu đồng; ACV sẽ nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ hàng không; Sắp thông xe qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa - Đà Lạt; Mở cửa thị trường Trung Quốc cho bưởi, chanh; Đề xuất hơn 3.700 tỉ đồng làm hầm qua núi Cù Hin - Khánh Hòa; Yêu cầu công khai giá, xử nghiêm vi phạm để bình ổn thị trường thuốc.

Bộ Tài chính đã đề xuất kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện đến hết năm 2030, có nghĩa kéo dài hơn 3 năm nữa so với quy định hiện tại. Ảnh minh họa: TL

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi đối với ô tô điện đến hết năm 2030, nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Hiện mức thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện được áp dụng từ năm 2022 và chỉ từ 1% đến 3%, thấp hơn nhiều so với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ 10% đến 150%, qua đó góp phần giảm giá thành và kích thích tiêu dùng.

Theo lộ trình hiện nay, mức ưu đãi này sẽ kết thúc vào năm 2027, sau đó mức thuế sẽ tăng lên 4% đến 11%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả rõ rệt khi số lượng xe điện dưới 24 chỗ tăng mạnh từ hơn 7.000 xe năm 2022 lên hơn 179.000 xe năm 2025, trong khi thu ngân sách cũng tăng từ hơn 213 tỉ đồng lên hơn 2.300 tỉ đồng. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn mức thuế ưu đãi đến năm 2030.

Ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc có thể tăng lên 3 triệu đồng

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng, gấp ba lần hiện tại. Theo đó, người phụ thuộc được xác định là những cá nhân mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng, như con cái, cha mẹ không có thu nhập, không có khả năng lao động hoặc thu nhập thấp.

Về việc nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc, cơ quan soạn thảo cho rằng ngưỡng 1 triệu đồng/tháng không còn phù hợp với thực tế, khi mặt bằng giá cả, chi tiêu và thu nhập của người dân đã thay đổi đáng kể sau khoảng 13 năm áp dụng. Do đó, phải điều chỉnh mức này nhằm phản ánh đúng điều kiện sống, mặt bằng thu nhập của nền kinh tế.

ACV sẽ nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ hàng không

Căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại đã làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, kéo giá dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đi lên.

Áp lực chi phí gia tăng buộc các doanh nghiệp trong ngành phải tìm giải pháp ứng phó. Do đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ để hỗ trợ hãng bay. Việc điều chỉnh được xem xét trên cơ sở rà soát tình hình khai thác thực tế tại các cảng hàng không, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ.

Cục Hàng không yêu cầu ACV nghiên cứu giảm giá dịch vụ hỗ trợ hãng bay. Ảnh minh họa: CAAV

Sắp thông xe qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa - Đà Lạt

Sau gần bốn tháng khẩn trương thi công, công trình cầu cạn Xuân Hương bắc qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị được thông xe trong vài ngày tới.

Trước đó, đây là hạng mục công trình nhằm khắc phục điểm sạt lở có chiều dài theo dọc tuyến khoảng 50 mét, chiều sâu 16 mét khiến đèo Mimosa bị chia cắt hoàn toàn trong khoảng một tuần dịp cuối năm 2025.

Mở cửa thị trường Trung Quốc cho bưởi, chanh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, ngày 15-4, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật bài bản, kéo dài từ năm 2019 giữa các cơ quan chuyên môn hai nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo đó, toàn bộ vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và được cả hai phía phê duyệt. Các vùng trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật như bao trái bưởi trước thu hoạch ít nhất 60 ngày, đặt bẫy ruồi đục quả nhằm kiểm soát sinh vật gây hại.

Đề xuất hơn 3.700 tỉ đồng làm hầm qua núi Cù Hin - Khánh Hòa

Ngày 15-4, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh này bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và bố trí vốn hơn 3.700 tỉ đồng để thực hiện dự án Xây dựng hầm qua núi Cù Hin, thuộc phường Nam Nha Trang và xã Cam Lâm.

Dự án Xây dựng hầm qua núi Cù Hin đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2 km gồm một hầm có chiều dài dự kiến khoảng 4,5 km, điểm đầu giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Nam Nha Trang). Điểm cuối giao đường tỉnh ĐT.657I (thuộc xã Cam Lâm). Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 3.751 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026-2030.

Dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hình thành thêm tuyến giao thông kết nối từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang, rút ngắn thời gian di chuyển.

Yêu cầu công khai giá, xử nghiêm vi phạm để bình ổn thị trường thuốc

Trước áp lực chi phí đầu vào và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Bộ Y tế yêu cầu niêm yết công khai giá, tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm ổn định thị trường dược phẩm.

Bộ Y tế đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc; đồng thời nghiêm cấm đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc để kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và biến động giá; đồng thời theo dõi diễn biến giá thiết bị y tế, kịp thời báo cáo khi có biến động bất thường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới