(KTSG Online) - Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus (Hà Lan) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ để tìm hiểu cơ hội mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương này.
- De Heus và Hùng Nhơn đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao ở Gia Lai
- Thêm hàng ngàn héc ta nuôi thâm canh ở thủ phủ tôm lớn nhất nước

Tại buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ vào hôm nay, 20-4, Tập đoàn De Heus, cho biết doanh nghiệp hiện vận hành ba nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc và gia cầm tại khu công nghiệp Trà Nóc I, Trà Nóc II và Tân Phú Thạnh trên địa bàn Cần Thơ.
Ba nhà máy nêu trên cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu khoảng 500.000 tấn sản phẩm mỗi năm, đạt doanh thu hơn 200 triệu đô la Mỹ, đồng thời, tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động địa phương.
Trong thời gian tới, De Heus dự kiến mở rộng và nâng cấp dây chuyền công nghệ tại nhà máy ở khu công nghiệp Trà Nóc I.
Từ nền tảng các dự án đã đầu tư, De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đang tiếp tục khảo sát để gia tăng hiện diện trong lĩnh vực nông nghiệp tại Cần Thơ.
Dù mới ở giai đoạn tìm hiểu, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết chiến lược hợp tác giữa hai bên là phát triển theo mô hình chuỗi liên kết.
Theo đó, De Heus có thế mạnh về thức ăn chăn nuôi, con giống và giải pháp dinh dưỡng, trong khi Hùng Nhơn đảm nhận vai trò tổ chức sản xuất. “Chúng tôi không cạnh tranh với nông dân, mà phát triển theo liên kết chuỗi”, ông Hùng nhấn mạnh.
Không chỉ ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, hai doanh nghiệp còn định hướng đầu tư sâu hơn vào khâu chế biến thực phẩm nhằm khép kín chuỗi giá trị, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thực tế, mô hình liên kết chuỗi đã được hai doanh nghiệp triển khai tại Tây Ninh, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Trong đó, riêng tại Tây Ninh, doanh nghiệp phát triển đàn giống cụ kỵ quy mô 10.000 con, tức cấp giống cao nhất trong hệ thống chăn nuôi, cho giai đoạn 2026-2036. Đồng thời, phát triển 8.000 con gà giống và khoảng 25 triệu con gà thịt. Dự kiến, lô hàng đầu tiên sẽ được xuất khẩu sang thị trường Halal vào đầu năm 2027.
Ông Johan van den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, đánh giá Cần Thơ là địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Theo đó, hai bên đang hướng tới mở rộng mô hình liên kết chuỗi trong lĩnh vực cá tra và tôm tại địa phương.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ tại buổi làm việc, địa phương hiện có khoảng 1.100 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và khoảng 90.000 hộ chăn nuôi; 35 cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam) và 35 cơ sở, vùng chăn nuôi được chứng nhận an toàn dịch bệnh còn hiệu lực.
Về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, thành phố Cần Thơ hiện có 4 chuỗi liên kết lớn; 30 trang trại chăn nuôi heo và gia cầm quy mô lớn tham gia nuôi gia công, bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp như CP Vietnam, De Heus và Japfa Comfeed.
Tổng đàn gia súc, gia cầm của Cần Thơ hiện đạt hơn 16,8 triệu con.






