Thứ Năm, 9/10/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Hồ sơ Từ Tài Hậu – “đánh từ hổ đến ruồi nhặng”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hồ sơ Từ Tài Hậu - "đánh từ hổ đến ruồi nhặng"

Phúc Minh

Hồ sơ Từ Tài Hậu -
Ông Từ Tài Hậu khi còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống tham nhũng gây chú ý toàn cầu, được mệnh danh "đánh từ hổ đến ruồi nhặng".

Chiến dịch này nhanh chóng làm thay đổi sinh thái chốn quan trường Trung Quốc và được cho là ảnh hưởng sâu sắc đến cải cách tổng thể của Trung Quốc trong giai đoạn tiếp theo.

Ngày 30-6-2014, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương giai đoạn 2004-2012, ông Từ Tài Hậu, bị khai trừ khỏi đảng với cáo buộc tham nhũng trước sinh nhật lần thứ 71 một ngày trong khi đang bị bệnh ung thư.

Theo trang FTchinese, vụ khai trừ ông Từ Tài Hậu là trường hợp chống tham nhũng điển hình sau vụ sa thải Bí thư thành ủy Trùng Khánh, ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai vào tháng 3-2012. Trường hợp Bạc Hy Lai có ý nghĩa điển hình không chỉ vì ông Bạc Hy Lai là "ngôi sao" của Bộ Chính trị khi đó mà còn vì ông đã vận động để khôi phục "văn hóa đỏ" thời kỳ Cách mạng văn hóa, cùng với tính cách kiêu ngạo và thách thức các quy tắc hoạt động của nền chính trị Trung Quốc.

Ông Từ Tài Hậu sinh năm 1943 tại Ngõa Phòng Điếm, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc,  nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông nghỉ hưu vào năm 2013 và rời Bộ Chính trị vào năm 2012.

Năm 2014, ông bị khai trừ đảng và bị điều tra tham nhũng. Hiện, viên tướng này đã được giao cho tòa án binh điều tra, xét xử.

Trong khi đó, ông Từ Tài Hậu gây chú ý do bối cảnh quân đội của ông. Mặc dù lúc bị khai đảng, ông Từ Tài Hậu đang nghỉ hưu nhưng thân phận của ông rất đặc biệt: Từ năm 2002-2004, ông là Giám đốc Tổng cục Chính trị, sau đó làm Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương trong 8 năm.

Ông Từ Tài Hậu là quan chức cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc từ trước tới nay bị khai trừ đảng và truy tố với tội danh nhận tiền, quà cùng các lợi ích khác để thăng quân hàm cho các sĩ quan cấp dưới. So với Trung tướng Cốc Tuấn Sơn bị sa thải vào tháng 3-2014, ông Từ Tài Hậu mới là “con hổ" thực sự. Cho đến nay, việc "đả hổ" cuối cùng cũng thiết lập một điển hình trong lĩnh vực quân sự Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc chống tham nhũng quy mô lớn lần gần đây nhất vào những năm 1990. Trong những năm 1990, sự bùng nổ kinh doanh trong quân đội dẫn đến tình trạng gần như mất kiểm soát. Vì vị thế đặc biệt của quân đội, cơ quan thực thi pháp luật gần như bất lực trước các hoạt động bất hợp pháp của quân đội trong các ngành công nghiệp, thương mại, thuế, hải quan, lâm nghiệp…

Ngày 22-7-1998, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân khi đó tuyên bố: "Quân đội Trung Quốc không còn kinh doanh" làm chấn động thế giới. Trước đó, Quân đội Trung Quốc sở hữu 70 xưởng sản xuất xe ô tô, gần 400 công ty dược phẩm và 1.500 khách sạn.

Thật ra, việc chống tham nhũng trong lực lượng vũ trang đã xuất hiện trong thời kỳ ông Đặng Tiểu Bình. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Trương Ái Bình tại cuộc họp của Ủy ban quân sự trung ương cho biết: “Quân đội và chính phủ kinh doanh, chắc chắn sẽ dẫn đến trục lợi, trục lợi sẽ không tránh khỏi dẫn đến tham nhũng. Việc mặc quân phục mua bán là sự sỉ nhục của quân đội, nỗi bi ai của quốc gia. Việc đề xướng cho quân đội kinh doanh tương đương với việc tự phá hủy Vạn Lý Trường Thành. Chúng ta là những người làm việc trong quân ủy, nếu ngay cả những việc này cũng không thể dừng lại, cứ tiếp tục như thế, khi chiến tranh xảy ra trong tương lai, ai sẽ chịu trách nhiệm?”

Việc ông Từ Tài Hậu bị khai trừ không chỉ là một phần của chiến lược phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà cũng liên quan đến tình hình quốc tế hiện nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi lên nhậm chức đã nói: "Có thể giành chiến thắng trong chiến tranh là điều cốt lõi, muốn nắm bắt khả năng chiến thắng, phải thắng cuộc chiến trong quân đội, đảm bảo các binh sĩ có thể chiến đấu, hễ chiến đấu là giành chiến thắng". Qua đó, có thể thấy chống tham nhũng trong quân đội không chỉ liên quan đến công việc nội bộ Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của nước này.

Việc ông Từ Tài Hậu bị khai trừ cũng giúp xua tan suy nghĩ của dư luận người dân Trung Quốc về việc "chống tham nhũng có tính chọn lọc". Để việc chống tham nhũng có tác dụng răn đe thực sự, một là chống tham nhũng "không có vùng cấm", hai là "hình phạt có thể chữa được bệnh, giống như bác sĩ". Báo chí Trung Quốc bình luận: một khi những lĩnh vực đặc biệt, những người có vị trí đặc biệt được hưởng "kim bài miễn tử" thì tính nghiêm túc, niềm tin vào việc chống tham nhũng sẽ bị bốc hơi. Trong một thời gian dài, quân đội Trung Quốc vận hành ngoài tầm kiểm soát của phương tiện truyền thông và công chúng, việc chống tham nhũng trong quân đội gặp lúng túng. Vụ án Từ Tài Hậu sẽ có tác dụng răn đe rõ ràng với các quan chức trong quân đội, bài viết trên tờ FTchinese kết luận.

Những tiết lộ mới về Từ Tài Hậu

Gần đây, báo chí Trung Quốc và Hồng Kông tiết lộ thêm nhiều chi tiết quanh việc cựu Phó chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu bị điều tra. Theo đó, tổng số tiền và hiện vật thu được khi khám nhà ông Từ Tài Hậu hơn 1,6 tỉ nhân dân tệ; nghiêm trọng hơn là ông bị nghi bốn lần thuê người ám sát Chính ủy Tổng bộ hậu cần Lưu Nguyên để trả thù việc ông Lưu chủ trương và thẳng tay trừng trị Phó Chủ nhiệm Tổng bộ hậu cần Cốc Tuấn Sơn, thuộc hạ thân tín của ông Từ Tài Hậu.

Cụ thể, ông Từ Tài Hậu có 17 tài khoản tại 5 ngân hàng quốc doanh (trong đó có 14 tài khoản dùng tên giả), trị giá 335 triệu nhân dân tệ); 12 tài khoản tại 6 ngân hàng phát triển địa phương với tổng số tiền 430 triệu nhân dân tệ, đều dùng tên giả; 10 tài khoản tại 5 ngân hàng vốn nước ngoài (trong đó có 8 tài khoản dùng tên giả), tổng trị giá là 222 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm thấy dưới đáy giếng trong biệt thự ở Tế Nam của ông Từ Tài Hậu 4,8 triệu đô la Mỹ, 4 triệu euro và 800.000 bảng Anh tiền mặt; tìm thấy dưới nệm giường trong biệt thự nghỉ mát ở Chu Hải 8,65 kg vàng 24K. Đồng thời, vợ ông Từ Tài Hậu có hơn 20 căn nhà, con gái có 15 căn và một chung cư cho thuê cao 10 tầng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cơ quan điều tra phát hiện ông Từ Tài Hậu và các thành viên trong gia đình nhận hối lộ để giúp nhiều sĩ quan quân đội thăng quân hàm. Một nguồn tin giấu tên của quân đội Trung Quốc cho biết ông Từ Tài Hậu và gia đình đã nhận hơn 35 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu đo la Mỹ) từ ông Cốc Tuấn Sơn nhằm “chống lưng” cho Cốc Tuấn Sơn  thăng quan tiến chức, cũng như làm giàu bất chính trong quá trình mua sắm cho quân đội.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong thời kỳ ông Từ Tài Hậu đương chức, tình trạng “mua quan bán chức” trong quân đội Trung Quốc diễn ra tràn lan ở mọi cấp độ, khiến nhiều sĩ quan, nhất là các cán bộ sơ cấp và trung cấp bức xúc. Có thông tin cho biết trong thời kỳ này, nhiều quyết định thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ trong quân đội đều được mua bán bằng tiền. Quân hàm của các sĩ quan cấp thấp có thể có giá từ 10.000-20.000 đô la Mỹ, trong khi cấp tướng đến vài trăm ngàn đô la Mỹ.

Bốn lần mưu sát Thượng tướng Lưu Nguyên

Tạp chí Động Hướng số tháng 7-2014 cho biết Thượng tướng Lưu Nguyên, Chính ủy Tổng bộ hậu cần (con trai cố Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ) là người đầu tiên đứng ra khởi xướng việc chống tham nhũng trong quân đội.

Đầu tiên, ông viết thư cho Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Hồ Cẩm Đào nêu rõ tình trạng tham nhũng nghiêm trọng và các vấn đề tiêu cực khác trong Tổng bộ hậu cần và Tổng bộ chính trị.

Sau đó, tại Hội nghị Ủy ban quân sự trung ương mở rộng ngày 25-12-2011, ông đăng đàn phát biểu và bất ngờ nói về vấn đề tham nhũng nghiêm trọng trong quân đội không theo nội dung đã đăng ký, công khai chĩa mũi nhọn vào ba người thuộc hàng đầu trong quân đội khi đó là Từ Tài Hậu và hai người khác.

Trong bài phát biểu ứng khẩu, ông Lưu Nguyên đề cập đến bức ảnh “Phủ tướng quân” của Cốc Tuấn Sơn đang lan truyền trên mạng, lớn tiếng kết luận số tiền dùng để xây dinh thự xa hoa đó là tiền tham ô qua buôn bán vũ khí và mua quan bán tước, rằng những vụ như thế không phải là hiếm trong quân đội. Phát biểu của ông Lưu Nguyên khiến phòng họp chết lặng. Rồi có tiếng rì rầm bàn tán, to dần và trở nên ầm ĩ. Trong tình hình đó, ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình đều im lặng.

Sau hội nghị đó, ông Từ Tài Hậu rất hoảng sợ, hoang mang. Ông định dùng tiền bạc, mỹ nữ giăng bẫy ông Lưu Nguyên nhưng không thành công, bèn quyết định ra tay sát hại. Theo tiết lộ, hiện cơ quan chức năng đã lập hồ sơ điều tra. Bước đầu cho thấy, cả bốn vụ âm mưu thuê người giết hại Lưu Nguyên đều xảy ra trước Đại hội đảng lần thứ 18.

Cụ thể vào cuối tháng 3-2012, khi đang trên đường về Thiên Tân kiểm tra công tác hậu cần, xe của ông Lưu Nguyên đột nhiên phát cháy, tài xế bị chết, người cảnh vệ bị thương khi bảo vệ ông. Cuối tháng 7-2012, ông Lưu Nguyên về Thanh Đảo nghỉ dưỡng, một đêm, căn hộ số 206 ông ở bị thiêu rụi do đạn bắn vào, nhưng ông Lưu Nguyên thoát chết do kết thúc chuyến nghỉ dưỡng trước thời hạn. Đầu tháng 9-2012, ông Lưu Nguyên đến kiểm tra quân khu Lan Châu thì bị bắn lén khi đang kiểm tra kho quân dụng ở Tây An, cảnh vệ đã nổ súng bắn chết hung thủ.

Vụ này sau đó được kết luận: hung thủ là đại đội phó, bị kỷ luật loại ngũ, biết thủ trưởng đến kiểm tra nên manh động trả thù. Đến cuối tháng 9-2012, ông Lưu Nguyên đến kiểm tra công tác hậu cần của quân khu Tế Nam. Đêm đó, đường ống dẫn ga trong nhà tắm phòng 402 - nơi ông Lưu Nguyên nghỉ - bị nổ lúc 12 giờ khuya, nhưng Lưu Nguyên và trợ lý đang trao đổi ngoài vườn nên thoát chết.

Tập hợp một loạt sự cố trên, hiện, cơ quan chức năng cho rằng đó không phải là sự cố bất thường mà là hoạt động ám sát được lên kế hoạch trước.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới