Thứ Tư, 15/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Sau WB, ADB cũng dự báo GDP tăng 6,7%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sau WB, ADB cũng dự báo GDP tăng 6,7%

T.Thu

Sau WB, ADB cũng dự báo GDP tăng 6,7%
Ngành du lịch tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm nay. Ảnh chụp du khách nước ngoài đang tìm thông tin tại trung tâm thông tin du lịch TPHCM. Ảnh: Hạ Viên.

(TBKTSG Online) – Sau Ngân hàng Thế giới (WB), đến lượt Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lên 6,7% cho năm 2017 và 2018, nhờ sự tăng trưởng mạnh của các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Trong báo cáo mới nhất được ADB công bố hôm 13-12, triển vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam được điều chỉnh lên 6,7% cho cả 2 năm 2017 và 2018, tăng so với mức dự báo tương ứng đã công bố trước đây là 6,3% và 6,5%.

Theo ADB, trong 3 quí đầu năm 2017, tăng trưởng GDP đạt 6,4% so với mức 5,9% của cùng kỳ năm trước. Nông nghiệp đã phục hồi và tăng 2,8% trong 9 tháng đầu năm nhờ tình trạng hạn hán tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đã bớt nặng nề. Công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp sự sụt giảm trong lĩnh vực khai khoáng và dầu thô xuống còn 8,1% trong nửa đầu năm nay.

Lĩnh vực chế biến, chế tạo cũng gia tăng mạnh mẽ, lên tới 12,8% trong 3 quí đầu năm – đây là mức tăng trưởng cao nhất của ngành này kể từ năm 2011. Tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo trong quí 4-2017 dự kiến cao hơn so với mức tăng trưởng trong 3 quí đầu năm. Ngành dịch vụ tăng trưởng trong 3 quí đầu năm 7,3% so với mức 6,7% cùng kỳ năm ngoái nhờ ngành du lịch và hoạt động ngân hàng phát triển mạnh.

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 11-12 cũng vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,7% trong năm nay, tức tăng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 10-2017. Về trung hạn, tăng trưởng của Việt Nam được dự báo sẽ ổn định ở mức khoảng 6,5% (trong 2018, 2019), lạm phát dự kiến vẫn ở mức thấp.

Trước đó, hôm 7-12, ngân hàng ANZ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,7% cho năm 2017 (tăng so với mức dự báo 6,5% trước đó) và năm 2018. Theo bà Eugenia Victorino, chuyên gia kinh tế khu vực sông Mekong và ASEAN của ANZ, sở dĩ có sự điều chỉnh này là do tăng trưởng tín dụng Việt Nam tăng cao và cán cân thương mại đang khá tốt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới