Thứ Tư, 23/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Cho vay của FE Credit chậm lại do dịch bệnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cho vay của FE Credit chậm lại do dịch bệnh

Trang Nguyễn

(TBKTSG Online) - Tăng trưởng tín dụng tại Công ty tài chính tiêu dùng FE Credit đã bắt đầu chậm lại do tác động của dịch Covid-19. Đây là dấu hiệu cho thấy ngành tài chính tiêu dùng đang đối mặt với các khó khăn do dịch bệnh mang lại.

Mới đây FE Credit, công ty tài chính tiêu dùng chiếm thị phần gần 50% tại Việt Nam, cho biết tăng trưởng dư nợ trong quí 1 đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khi chỉ đạt xấp xỉ 1,9%, thấp hơn mức tăng trưởng 2,6% vào cùng kỳ năm 2019. Mức tăng trưởng chậm lại này đến từ nhu cầu tiêu dùng các hàng hóa xa xỉ như điện thoại, điện lạnh, xe máy sụt giảm, trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo báo cáo của VPBank (công ty mẹ của FE Credit) công tác thu hồi nợ tại FE Credit đã đạt kết quả tích cực, giúp đưa tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất giảm từ 2,95% còn 2,59% tại cuối quí 1.

Cho vay của FE Credit chậm lại do dịch bệnh
Dư nợ tín dụng tiêu dùng bắt đầu bị ảnh hưởng vì Covid-19. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo lý giải của đại diện của FE Credit, ảnh hưởng của đại dịch có tác động không chỉ riêng ngành tài chính tiêu dùng mà còn ảnh hưởng lớn lên tăng trưởng kinh tế nói chung nên FE Credit cũng không là ngoại lệ.

Để thích ứng với khó khăn do dịch bệnh gây ra, không chỉ FE Credit mà các công ty tài chính tiêu dùng khác cũng đang có bước chuyển đổi số, với mô hình cho vay trực tuyến, rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay tiền mặt và thẻ tín dụng, để đáp ứng nhu cầu của người đi vay trong mùa dịch.

Công ty tài chính tiêu dùng này cho biết hoạt động kinh doanh thông qua các kênh bán hàng (cho vay mua điện thoại, thiết bị điện tử, điện máy, gia dụng, và cho vay mua xe máy) có bị ảnh hưởng, tuy nhiên đây không phải là các hoạt động trọng điểm trong chiến lược của FE Credit. Ngược lại, nhu cầu vay tiền mặt và thẻ tín dụng tại công ty này được dự báo vẫn ổn định, nhờ vào việc chuyển đổi từ mô hình vay nợ truyền thống sang hình thức vay trực tuyến đang tăng mạnh.

Dù tăng trưởng dư nợ đã sụt giảm trong quí 1 và đang đối diện với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, FE Credit cho biết vẫn khá lạc quan vào triển vọng ngành trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

“Ảnh hưởng của dịch bệnh chắc chắn có tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính tiêu dùng nói riêng nhưng chúng tôi tin rằng sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ khi giãn cách xã hội kết thúc. Nhiều nhà kinh tế dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng 3,5-4% trong năm 2020 và thậm chí có thể cao hơn nữa. Lý do một phần vì Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng rất hiệu quả với số người nhiễm bệnh rất thấp và không có người tử vong”, đại diện FE Credit chia sẻ.

Tuy nhiên, theo hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s, dịch Covid-19 đã làm suy giảm triển vọng kinh tế toàn cầu, tạo nên cú sốc về tín dụng nghiêm trọng và rộng khắp trên nhiều lĩnh vực và khu vực. Lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó khi ngành này được đánh giá dễ bị tổn thương trước cú sốc của đại dịch.

Cụ thể, Moody’s cho rằng Covid-19 có thể tác động tiêu cực đến chất lượng tài sản, lợi nhuận và thanh khoản của các công ty tài chính tiêu dùng lớn tại Việt Nam như FE Credit, Home Credit và SHB Finance.

FE Credit, Home Credit và SHB Finance là những công ty tài chính tiêu dùng hoạt động mạnh tại Việt Nam. Những công ty này có các sản phẩm cho vay không đảm bảo và nhắm tới phân khúc dân số có thu nhập thấp, nhưng cũng là những người dễ bị tổn thương trước các cú sốc kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng sẽ làm suy yếu khả năng trả nợ của người vay trong phân khúc này, do nguồn thu nhập không ổn định và hạn chế.

Ngoài ra, thanh khoản của các công ty tài chính tiêu dùng có thể xấu đi khi nguồn vốn huy động chủ yếu dựa vào các khoản vay liên ngân hàng và phát hành chứng chỉ tiền gửi. Sự phụ thuộc này theo đó sẽ khiến các công ty nayf gặp rủi ro tái cấp vốn tiềm ẩn, nếu sự gián đoạn đối với thị trường tài chính vẫn còn tiếp diễn do dịch bệnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới