Chủ Nhật, 25/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Phim Việt Nam ở rạp: Bao giờ cho đủ 20% thời lượng?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phim Việt Nam ở rạp: Bao giờ cho đủ 20% thời lượng?

Tường Vi

"Để Mai Tính" là một trong số ít những phim Việt Nam thu hút lượng khán giả lớn và đem về doanh thu cao cho các rạp chiếu phim . Trong ảnh là một cảnh trong phim nói trên - Ảnh: do Galaxy cung cấp.

(TBKTSG Online) - Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 7-7, các rạp chiếu phim trong nước phải tăng thời lượng chiếu phim Việt Nam tại các rạp lên tối thiểu 20% tổng thời lượng chiếu. Trong khi đó, các rạp chiếu phim lại cho rằng khó thực hiện quy định này khi mà lượng phim Việt Nam quá ít ỏi, nếu có chủ yếu vào dịp tết.

Phim Việt Nam: chỉ có mùa tết

Nguyên nhân là do nguồn cung cấp phim Việt Nam chưa đáp ứng đủ số đầu phim mà các rạp cần để chiếu. Công ty cổ phần Điện ảnh 212 cho biết một năm hai cụm rạp của Cinebox của công ty chiếu khoảng 40 bộ phim nước ngoài so với 5-6 phim Việt Nam.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Truyền thông - Điện ảnh Sài Gòn cần 100 phim mỗi năm để chiếu cho hệ thống 4 rạp của mình nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 4 phim Việt Nam chiếu dịp tết, 1 phim chiếu dịp Noel và khoảng 1 phim sản xuất được nhà nước tài trợ.

Theo một báo cáo của Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch thì trong vòng 2 năm 2007 và 2008 thi hành Luật Điện ảnh, các hãng phim nhà nước và tư nhân trong nước sản xuất được tổng cộng 19 phim truyện nhựa, 15 phim truyện video, 16 phim hoạt hình, 17 phim tài liệu... Nghĩa là mỗi năm, nền điện ảnh Việt Nam chỉ xuất xưởng chưa đến 10 bộ phim cho mỗi thể loại.

Ông Nguyễn Thiên Thao, Giám đốc Công ty cổ phần Điện ảnh 212, cho biết: “Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất phim nhưng những hãng làm phim chất lượng thì không nhiều. Một vài hãng chỉ nhắm vào sản xuất dịp tết, ngày thường hầu như rất ít các hãng dám bỏ tiền ra làm phim, ngoại trừ một số hãng phim Việt kiều hay hãng phim Chánh Phương”. Chánh Phương là hãng phim của diễn viên nổi tiếng Nguyễn Chánh Tín từng đóng vai chính trong bộ phim nhiều tập Ván Bài Lật Ngửa

Theo các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phim thì từ nhiều năm nay, mùa tết được xem là mùa của phim Việt Nam. Bà Trần Nhựt Ánh Loan, Giám đốc nghiệp vụ Công ty cồ phần Truyền thông - Điện ảnh Sài Gòn, cho hay: “Mùa tết là dành cho phim Việt Nam và tỷ lệ người đến xem phim rất cao so với phim nước ngoài trong dịp này. Nếu phim ngoại mà chiếu trong thời điểm này có hay cách mấy cũng không thể nào cạnh tranh nổi với phim Việt Nam”.

Nhưng sau đó ở các thời điểm khác trong năm gần như dành trọn cho phim nước ngoài, và có chưa đến 10 phim Việt Nam so với con số xấp xỉ gần 100 phim được chiếu trong năm 2009 vừa qua, theo ước tính của nhiều rạp. Xem ra phim Việt Nam vẫn bị các phim nước ngoài “lấn át” về số lượng.

Sẽ ủng hộ phim Việt Nam

Khán giả xếp hàng mua vé xem phim chiếu tại rạp Megastar- Ảnh: Tường Vi

Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ban hành ngày 21-5-2010 của Luật Điện ảnh là dịp để phim Việt Nam lấy lại vị trí của mình trước tình trạng lấn lướt của phim ngoại nhập hiện nay. Theo quy định của nghị định thì thời lượng chiếu phim Việt Nam chiếm ít nhất 20% ở các rạp chiếu phim. Các rạp cho biết sẽ sẵn sàng chiếu phim Việt Nam và thậm chí còn dành những suất chiếu vào những thời điểm đẹp (còn gọi là giờ vàng từ khoảng thời gian 18 -22 giờ) để phục vụ người xem.

“Các rạp cần lắm những nguồn phim Việt Nam có chất lượng bởi nếu chiếu các phim này xem ra còn “khỏe” hơn chiếu phim ngoại bị ràng buộc nhiều yêu sách và bị áp lực về nhiều điều kiện khác nữa”, ông Thao nói.

Nhu cầu của khán giả đối với phim Việt Nam hiện nay chủ yếu là diễn viên đẹp, nội dung hài hước, xen chút yếu tố lãng mạn và đề cập đến một vấn đề nào đó mà xã hội đang quan tâm… “Phim chỉ cần có một điểm nhấn như vậy thì thu hút được nhiều khán giả đến xem, thậm chí có những bộ phim khiến nhiều người đi xem nhiều lần chỉ vì họ thích một vài chi tiết nào đó trong phim”, bà Ánh Loan nói thêm.

“Còn khán giả đến rạp là còn chiếu”, đó là ý kiến chung của các rạp khi gần đây, một vài bộ phim Việt Nam có sức thu hút lớn như Để Mai Tính (khởi chiếu vào cuối tháng 4 vừa qua) đã được chiếu hơn 10 tuần so với yêu cầu của nhà cung cấp là chỉ chiếu trong 3 tuần, hay các bộ phim Việt Nam chiếu tết vừa qua đã kéo dài thời gian chiếu qua tết.

Những bộ phim Việt Nam thu hút khán giả như vậy đã đem lại cho các rạp nguồn khán giả đến xem phim và doanh thu cho các rạp tăng thêm. Ông Thao cho biết số lượng người đến xem bô phim Để Mai Tính là cao gấp 3 lần so với một bộ phim được gọi là "bom tấn" của Hollywood là Shutter Island có sự tham gia diễn xuất của nam tài từ Leonardo DiCaprio, đem về doanh thu cho hệ thống 2 rạp của Cinebox khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tương tự đối với phim chiếu tết vừa qua, chỉ tính riêng trong 5 ngày đầu công chiếu, có đến 160.000 lượt khán giả đến xem phim tại các cụm rạp của Megastar, 120.000 người đến cụm rạp của Galaxy và 180.000 lượt đến các rạp của Công ty cồ phần Truyền thông - Điện ảnh Sài Gòn… đem về mức doanh thu trên dưới 10 tỉ đồng cho từng đơn vị. Đây được xem là thành công của phim Việt Nam chiếu rạp.

Bao giờ cho đủ thời lượng?

Số lượng phim Việt Nam chiếu rạp hiện nay còn khá khiêm tốn so với các phim nước ngoài. “Nguồn cung chưa nhiều, ngoài ra các rạp còn mang tâm lý chưa yên tâm nên vì thế mà có một số rạp không chiếu phim Việt Nam vào giờ vàng của các suất chiếu, do đó doanh thu không cao, thậm chí có trường hợp một vài rạp đã bỏ phim Việt Nam để dành suất cho các phim nước ngoài”, ông Thao giải thích một thực tế chiếu phim Việt Nam ở các rạp.

Nghị định 54 hướng dẫn Luật Điện ảnh chỉ có các đài truyền hình mới thực hiện được bởi họ không chịu áp lực về doanh thu trong khi các rạp chiếu phim hiện nay đa phần là của tư nhân hay dạng công ty cổ phần, “nên vì thế mà chúng tôi chịu áp lực rất lớn về doanh thu khi chiếu một phim ở rạp”, bà Loan nói. Theo nghị định 54, các đài truyền hình chiếu phim Việt Nam chiếm thời lượng tối thiểu 30% tổng thời lượng chiếu phim của đài.

Theo một số rạp thì sở dĩ phim Việt Nam hiện nay chưa thu hút được khán giả là do kỹ xảo thua kém các nước như Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông…, nội dung còn xa rời với thực tế và đề tài chưa hấp dẫn, thiếu quảng bá rộng rãi ... “Vì vậy nhiều phim Việt Nam phát vé mời còn không thu hút khán giả huống gì bắt họ phải bỏ tiền ra mua”, bà Loan nói thêm.

“Làm sao để khán giả yêu thích phim Việt Nam có thói quen đến rạp bởi lượng khán giả xem phim nước ngoài là cao hơn và cũng bởi từ lâu lắm rồi chưa có những bộ phim Việt Nam thật sự làm khán giả yêu thích”, bà Loan nói.

Khoản 2 điều 15 của Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ban hành ngày 21-5-2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện ảnh số 31/2009/QH12 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7-7-2010, quy định: Tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể chiếu vào các giờ khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới