(KTSG Online) - Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” gồm triển lãm, trưng bày, hoạt động trải nghiệm và giao lưu, người dân được trực tiếp tham gia các tình huống mô phỏng an ninh mạng, qua đó thử làm chuyên gia an ninh mạng để nhận diện thủ đoạn tội phạm công nghệ cao.
Là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), triển lãm do Bộ Công an tổ chức được thiết kế theo hướng tương tác, trải nghiệm.Người dân không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động mô phỏng nghiệp vụ, qua đó hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, ngày 12-6, sau hai ngày mở cửa, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và trải nghiệm, trong đó khu vực triển lãm là điểm nhấn nhận được nhiều sự quan tâm.
Khu vực thu hút nhiều sự chú ý nhất là “Bức tường An ninh mạng” - nơi tái hiện các hình thức tội phạm công nghệ cao đang diễn ra ngày càng tinh vi.
Các du khách nhỏ tuổi tham quan triển lãm với sự chăm chú, hứng thú trước các hoạt động trưng bày và trải nghiệm thực tế.
Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu các hoạt động trưng bày và trải nghiệm.Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ được tiếp cận trực quan với những nguy cơ trên không gian mạng.Bạn Trần Khánh Linh (21 tuổi, sinh viên tại TPHCM) chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ đọc các cảnh báo trên mạng xã hội nhưng chưa thực sự hình dung được mức độ tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo. Khi trực tiếp tham gia các tình huống mô phỏng tại triển lãm, tôi mới thấy chỉ một chút chủ quan cũng có thể trở thành nạn nhân”. Theo Khánh Linh, những nội dung được truyền tải bằng hình ảnh và trải nghiệm thực tế giúp người trẻ dễ tiếp cận hơn so với các hình thức tuyên truyền truyền thống.Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng dành thời gian tìm hiểu các chuyên đề về an ninh mạng. Bà Hồng Nhung (ngụ phường Vườn Lài) cho rằng triển lãm đã cung cấp những thông tin thiết thực giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mới. “Nhiều người ở độ tuổi của tôi thường nhận được các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng hoặc ngân hàng. Sau khi tham quan triển lãm, tôi hiểu rõ hơn cách nhận biết các dấu hiệu bất thường để tránh bị lừa”.Đồng hành cùng chương trình, Tạp chí An ninh mạng Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xây dựng hệ thống nội dung số và các kịch bản tương tác phục vụ khách tham quan.Ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Tổng Biên tập Tạp chí An ninh mạng Việt Nam, cho biết mục tiêu của triển lãm không chỉ là giới thiệu những thành tựu, chiến công của lực lượng Công an nhân dân mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ an ninh trong thời đại số.“Người dân càng được trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện các nguy cơ thì càng chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đó cũng là một phần quan trọng trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc”, ông Dương nhấn mạnh.