(KTSG Online) – Liên quan đến việc Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) kêu cứu vì 2.000 héc ta diện tích mía nguyên liệu đơn vị này ký hợp đồng bao tiêu với nông dân bị đơn vị khác tranh mua như KTSG Online đã thông tin, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với các ngành chức năng và địa phương liên quan để giải quyết.
![](https://cdn.thesaigontimes.vn/wp-content/uploads/2022/02/IMG_20220216_144101.jpg)
Trao đổi với KTSG Online vào hôm nay, 17-2, ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị này phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và UBND huyện Cù Lao Dung sẽ có buổi làm việc với SOSUCO vào ngày 18-2 để nắm tình hình mía nguyên liệu của SOSUCO bị tranh mua nhằm đưa ra hướng giải quyết.
“Chúng tôi sẽ xác định SOSUCO có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân hay không, giá cả thị trường tăng cao so với giá bao tiêu thế nào, nhà đầu tư có tăng giá thu mua cho nông dân không...”, ông Chiêu nói.
Theo ông Chiêu, trường hợp mía của SOSUCO bị tranh mua thì góc độ địa phương sẽ vận động nông dân thực hiện đúng hợp đồng bao tiêu sản phẩm đã ký kết với SOSUCO.
Trước đó, trao đổi với KTSG Online, ông Trần Ngọc Hiếu, Tổng giám đốc SOSUCO, xác nhận vùng mía nguyên liệu do đơn vị này ký hợp đồng đầu tư trực tiếp với nông dân đang tiếp tục bị thương lái thu gom để đưa đến đơn vị khác tiêu thụ – mà theo ông Hiếu là nhà máy đường ở Tây Ninh.
Theo ông Hiếu, điều này dẫn đến nguy cơ SOSUCO bị mất mía rất lớn, ảnh hưởng chuỗi liên kết giữa nhà máy đường với người nông dân.
Ông Nguyễn Tấn Ngọc, Trưởng phòng nguyên liệu của SOSUCO, cho biết trong niên vụ 2021-2022, đơn vị này đã trực tiếp ký hợp đồng bao tiêu mía với 1.194 hộ nông dân để sản xuất khoảng 2.000 héc ta nhằm cung ứng nguyên liệu cho nhà máy hoạt động (dự kiến SOSUCO tiếp nhận mía từ ngày 21 và chính thức ép từ ngày 25-2- PV).
Tuy nhiên, theo ông Ngọc, riêng vùng mía nguyên liệu do SOSUCO trực tiếp đầu tư với nông dân ở tỉnh Sóc Trăng, thì đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 10.000 tấn bị thương lái thu gom đưa về nhà máy đường nơi khác tiêu thụ.
Liên quan đến tình trạng nêu trên, SOSUCO đã có văn bản “kêu cứu” đến Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), UBND tỉnh Sóc Trăng cùng các đơn vị liên quan của địa phương này.
Vừa qua, SOSUCO cũng đã có văn bản gửi Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công – Biên Hoà (tỉnh Tây Ninh) yêu cầu đơn vị này không tổ chức thu mua, tiếp nhận mía có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh Sóc Trăng dưới bất kỳ hình thức nào.
Tuy nhiên, theo xác nhận từ SOSUCO vào ngày 16-2, đến thời điểm bấy giờ, phía Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công – Biên Hoà chưa có phản hồi nào về việc này.