Thứ Sáu, 4/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Cao tốc phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu 4 làn xe ô tô, đủ làn dừng khẩn cấp

N.Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Sau chuyến kiểm tra tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không đầu tư cao tốc quy mô hạn chế 2 làn xe, gây lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp, mở rộng.

Cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận không có làn dừng khẩn cấp. Ảnh minh hoạ: Trung Chánh

Ngày 15-2, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 29/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông.

Đây là chuyến kiểm tra thị sát xuyên Việt ngay sau Tết Quý Mão 2023 từ ngày 25 đến ngày 30-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ tại các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 TPHCM, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông khác.

Liên quan đến mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường cao tốc, Thủ tướng nhấn mạnh không đầu tư cao tốc quy mô hạn chế 2 làn xe, gây lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp, mở rộng.

Thông báo số 29 nêu rõ, quy hoạch đường cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, đạt tiêu chuẩn hoàn thiện tối thiểu 4 làn xe ô tô, đủ làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, hạn chế tối đa đi qua khu dân cư, quân sự.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ giao trực tiếp mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các nhà thầu thi công, không để xảy ra việc giao không đúng đối tượng, mua đi bán lại các mỏ vật liệu (chủ động rà soát các mỏ vật liệu đã cấp, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục đối với mỏ cấp sai), xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng găm giá, liên kết với nhau để nâng giá làm ảnh hưởng thi công dự án.

1 BÌNH LUẬN

  1. Trả lại tên cho em thôi. Cao tốc/ quốc lộ/ tỉnh lộ/ đường tránh… mọi thứ cần được gọi đúng tên, đúng luật, đúng chuẩn. Thực ra đây cũng chỉ là lập lại trật tự, chuẩn hóa trong tư duy điều hành và tiêu chuẩn hóa đo lường năng suất chất lượng hiệu quả công việc. Một khi mọi thứ bị nhập nhằng, thật giả lẫn lộn… thì sẽ là hậu họa khó lường khi đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội, năng lực hội nhập quốc tế…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới