Thứ bảy, 26/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Amata sẽ xây thêm hai KCN đô thị tại Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Amata sẽ xây thêm hai KCN đô thị tại Việt Nam

Quốc Hùng

Amata sẽ xây thêm hai KCN đô thị tại Việt Nam
Bà Somhatai Panichewa và ông Vikrom Kromadit (ngoài cùng) đang trao đổi thông tin với báo giới - Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) - Tập đoàn Amata (Thái Lan) cho biết sẽ phát triển thêm hai dự án khu liên hợp đô thị công nghiệp ở Việt Nam với số vốn lên đến hàng tỉ đô la Mỹ sau khi đã thành công với khu công nghiệp Amata ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Bà Somhatai Panichewa, Tổng giám đốc Amata Việt Nam, đã chia sẻ với giới truyền thông trong nước và truyền thông Thái Lan như trên nhân dịp Amata Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập vào hôm 18-12.

Cụ thể theo bà Panichewa, Tập đoàn Amata sẽ phát triển dự án Khu phức hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Long Thành (Amata City Long Thanh) ở Đồng Nai trên khu đất có diện tích 1.285 héc ta với tổng vốn đầu tư là 634 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án phức hợp mở rộng đầu tiên trong kế hoạch tăng cường đầu tư của Tập đoàn Amata ở Việt Nam.

Với dự án này, Amata sẽ chia thành 3 dự án riêng biệt gồm dự án Khu công nghiệp công nghệ cao 410 héc ta dự kiến có vốn đầu tư khoảng 282 triệu đô la Mỹ. Bà Panichewa cho biết dự án này hiện đã được chính quyền tỉnh Đông Nai cấp giấy phép đầu tư và tập đoàn dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2016 và sang năm 2017 sẽ thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, tự động hóa, và các dự án thân thiện với môi trường.

Hai dự án khác trong dự án khu phức hợp Amata City Long Thanh này là dự án siêu đô thị 753 héc ta và dự án đô thị dịch vụ 123 héc ta. Bà Panichewa cho rằng dự án này khi hình thành sẽ biến khu vực Long Thành trở thành một thành phố công nghiệp hiện đại, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Bà Panichewa cho rằng địa điểm dự án Amata City Long Thanh có vị trí chiến lược ở mạch giao thông chính phía Nam, tiếp giáp với tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đi TPHCM từ 2 giờ 30 phút còn 15 – 20 phút, gần với khu quy hoạch sân bay quốc tế Long Thành và các cảng biển.

Bên cạnh đầu tư vào tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Amata cũng đang xúc tiến các thủ tục để cùng đối tác trong nước nhằm phát triển dự án Khu phức hợp đô thị công nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Quảng Ninh có tên Amata City Hạ Long, bà Panichewa cũng cho biết.

Dự án này có diện tích 5.789 héc ta với vốn đầu tư dự tính là 1,6 tỉ đô la Mỹ để phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tự động, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, các dự án công nghệ cao, và nhất là mảng điện tử đang phát triển. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hướng đến việc thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, dịch vụ hậu cần, các trung tâm triển lãm, và các phòng thí nghiệm khoa học. Dự án này Tập đoàn Amata ước tính sẽ tạo ra doanh thu 5 tỉ đô la Mỹ mỗi năm và khoảng 300.000 việc làm.

Nơi đây cũng có vị trí chiến lược ở mạch giao thông chính ở khu vực miền Bắc, gần với các sân bay quốc tế và hải cảng quan trọng, giúp thúc đẩy ngành hậu cần và thông thương với quốc tế, bà Panichewa nói.

Nói về lý do quyết định tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam, theo người đứng đầu Amata Việt Nam, 20 năm qua hoạt động của Amata ở Việt Nam đã thành công ngoài mong đợi.

"Việt Nam đang hòa nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới thông qua Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu, và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Để tham gia vào thị trường toàn cầu, Việt Nam đang xây dựng hệ thống pháp lý và chính sách để tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn, là cơ hội lớn cho Việt Nam cũng như chúng tôi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao", bà Panichewa nói.

"Hơn 1.000 đối tác của chúng tôi là những tập đoàn, công ty lớn đang sản xuất kinh doanh tại Thái Lan có nhu cầu mở rộng sang các nước trong đó đáng chú ý là ở nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng như Việt Nam", ông Vikrom Kromadit, người sáng lập AMATA Corporation PCL, chia sẻ thêm lý do Amata quyết định tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam.

Amata VN PCL phát hành cổ phiếu ở sàn chứng khoán Thái Lan

Amata là một trong những công ty phát triển đô thị công nghiệp hàng đầu ở châu Á với ba khu công nghiệp lớn ở Thái Lan và Việt Nam. Tổng diện tích của những khu công nghiệp này vào khoảng 100 km2, và có hơn 1.100 công ty đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư.

Công ty TNHH Amata Việt Nam được thành lập vào tháng 12-1994, là dự án liên doanh giữa Công ty Đại chúng Amata - Thái Lan (nay là Công ty Amata VN PCL) và Sonadezi Biên Hòa. Amata Việt Nam đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2009. Mới cách đây hai ngày, Công ty Amata VN PCL đã phát hành cổ phiếu lần đầu trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thái Lan.

Hiện nay, khu công nghiệp Amata (Biên Hòa) đã thu hút 145 nhà đầu tư từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, với vốn đầu tư hơn 2,34 tỉ đô la Mỹ, và tạo ra 43.000 việc làm. Phần lớn các khách hàng của Amata là những tập đoàn đa quốc gia. Ngoài khu công nghiệp, tại đây còn có khu thương mại có diện tích gần 19,2 héc ta; khu dân cư và khu quảng trường Amata...

Dịp này, Amata cũng giới thiệu cuốn sách “20 năm thành công của Amata tại Việt Nam,” được viết bởi ông Vikrom Kromadit và Tiến sĩ Surin Pitsuwan, Chủ tịch của Amata Corporation PCL và là cựu Tổng Thư ký của ASEAN (2008 – 2012). Đây là cuốn sách thứ 3 của ông Vikrom được viết bằng tiếng Việt.

Mời đọc thêm:

>>> Tập đoàn Amata (Thái Lan) muốn đầu tư lớn vào Bình Định

>>> Tay không xây dựng cơ đồ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới