Bán cho Mondelēz, Kinh Đô chuyển thành KIDO
Quốc Hùng
![]() |
| Thương hiệu bánh kẹo quen thuộc với người tiêu dùng trong nước Kinh Đô sắp được chuyển giao cho doanh nghiệp nước ngoài -Ảnh: Quốc Hùng |
(TBKTSG Online) - Sau khi bán 80% cổ phần mảng bánh kẹo cho tập đoàn Mondelēz International với với giá khoảng 370 triệu đô la Mỹ, Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) cũng đồng thời đổi tên công ty thành Công ty cổ phần tập đoàn KIDO (KIDO Corporation).
Đại hội cổ đông thường niên 2015 của KDC hôm nay 26-6 đã thông qua việc sửa đổi tên công ty thành Công ty cổ phần tập đoàn KIDO (KIDO Corporation) và tên mã chứng khoán vẫn giữ nguyên là KDC.
Như vậy, sắp tới đây thương hiệu Kinh Đô sẽ không còn thuộc doanh nghiệp trong nước quản lý và mảng bánh kẹo của thương hiệu này sẽ về tay nhà đầu tư nước ngoài là Mondelēz International.
Theo ông Trần Quốc Việt, Phó tổng giám đốc KDC, thương vụ bán 80% cổ phần mảng bánh kẹo cho Tập đoàn Mondelēz International của công ty đã hoàn tất thủ tục giữa hai bên và hiện chỉ chờ cấp thẩm quyền phê duyệt. Một nguồn tin có thẩm quyền của Kinh Đô dự kiến thương vụ sẽ hoàn hoàn tất việc chuyển nhượng này vào tháng tới. Hiện những sản phẩm mì ăn liền, dầu ăn, bột nêm của KDC được lấy thương hiệu là Đại Gia Đình.
Liên quan đến việc bán cổ phần ở mảng bánh kẹo, KDC cho biết sẽ chia cổ tức 200% bằng tiền cho cổ đông sau thương vụ này. Nhiều cổ đông quan tâm thời gian được chia cổ tức này. Theo ông Nguyễn Xuân Lân, Phó tổng giám đốc KDC thì ngay khi hoàn chỉnh mọi thủ tục, công ty sẽ chuyển khoản cổ tức đặc biệt 200% nhờ việc bán cổ phần cho đối tác ngoại cho nhà đầu tư.
Cũng theo lãnh đạo doanh nghiệp, khoản thu nhập từ thương vụ này cũng được ghi nhận vào lợi nhuận năm 2015. Đây cũng là lý do công ty đặt mục tiêu doanh thu chỉ 3.000 tỉ đồng năm nay (giảm gần 40% so với 2014) nhưng lợi nhuận trước thuế đến 6.500 tỉ đồng, trong khi năm ngoái chỉ 663 tỉ đồng. Ngoài khoản cổ tức đặc biệt 200%, cổ đông công ty vẫn nhận thêm khoản cổ tức 14% cho năm 2015 bằng tiền.
Tại đại hội, cổ đông của KDC tỏ vẻ lo ngại sau khi bán mảng bánh kẹo, cổ phiếu của KDC liên tục bị rớt giá trong thời gian qua. Tuy nhiên theo ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc KDC hiện công ty đang trong giai đoạn đầu tư ngành hàng thiết yếu với chiến lược phát triển rất rõ ràng và cam kết sẽ đưa doanh số của công ty quay trở lại ở mức 5.000 tỉ đồng sau 2 năm nữa và lợi nhuận sẽ lên 600 tỉ đồng sau 3 năm.
Về chiến lược sắp tới, công ty cho biết sẽ tập trung vào ngành hàng thiết yếu. Dù đang dẫn đầu thị trường trong nước ở ngành hàng bánh kẹo, nhưng trong những năm qua KDC nhận định ngành hàng này hiện không còn nhiều cơ hội phát triển như những năm đầu mới thành lập công ty. Công ty đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một số ngành hàng khác theo chiến lược “thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu (Food & Flavor)”. Chiến lược này nhằm mục đích mở rộng chuỗi sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của mọi người để gia tăng sự hiện diện của các sản phẩm Kinh Đô trong đời sống người dân.
Tại đại hội, cổ đông thống nhất phương án trích hơn 4.400 tỉ đồng để hoàn tất việc mua lại 30% tổng số cổ phiếu phát hành để làm cổ phiếu quỹ. KDC đang trong quá trình tìm kiếm sản phẩm và đối tác phù hợp để tiến hành các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở ngành hàng thực phẩm thiết yếu.
Công ty đang có lượng tiền mặt 9.568 tỉ đồng, trong đó chi cho cổ tức 4.620 tỉ đồng, dành 1.725 tỉ đồng cho hoạt động đầu tư dầu ăn, mì gói, các sản phẩm từ sữa... Số tiền còn lại 3.223 tỉ đồng sẽ dành để cho các hoạt động đầu tư khác, ông Việt nói.
Tham gia thị trường mì ăn liền và gia vị trong thời gian qua, theo ông Việt, KDC chỉ mới khảo sát thị trường và động thái của các đối thủ, và hiện công ty đang bước sang giai đoạn đầu tư chính thức.
Vào tháng 5 vừa qua, Kinh Đô liên doanh với Công ty TNHH Saigon Ve Wong xây nhà máy sản xuất mì ăn liền, gia vị, cháo, nui, phở, nước chấm... tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Kinh Đô sở hữu 49% và Saigon Ve Wong chiếm 51% cổ phần. Kế hoạch của liên doanh là xây đến 4 nhà máy ở khu vực Bắc, Trung, Nam và cả miền Tây.
Mới đây nhất, doanh nghiệp ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Fleda Global Ventures (FGV) của Malaysia và Tập đoàn Indo - Trans Logistics Corporation (ITL). Ba bên sẽ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dầu cọ đóng chai tại thị trường Việt Nam và tiến tới việc lập liên doanh. Dự kiến, Kinh Đô nắm 45% cổ phần, 2 đơn vị còn lại là 55%.
Năm 2014, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 4.953 tỉ đồng tăng 8,6% so với năm 2013, lợi nhuận trước thuế là 663 tỉ đồng, vượt 10% so với kế hoạch.
Mời đọc thêm:

