Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bão số 9 áp sát, có thể giật cấp 15 khi đổ bộ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bão số 9 áp sát, có thể giật cấp 15 khi đổ bộ

TH

(TBKTSG Online) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 28-10, bão số 9 (Molave) đã áp sát và sắp đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (120-150km/g), giật cấp 15 (180km/g). Ở các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm.

Bão số 9 áp sát, có thể giật cấp 15 khi đổ bộ
Đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng gió giật, sóng cao khoảng 3-5 mét. Ảnh: TTXVN

Dự báo đường đi của bão Molave. Nguồn: Windy.com

Từ 8 giờ 30 phút sáng nay, ghi nhận tại nhiều địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Toàn tỉnh Quảng Ngãi gần như mất điện.

Khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to với lượng mưa trong sáu giờ qua phổ biến ở mức 60 – 120 mm. Có nơi mưa rất to trên 200mm, như ở Trà Hiệp lượng mưa đo được là 253mm, Trà Thanh là 242mm. Quảng Ngãi đã có một người chết khi cố gắng chằn chống nhà, hàng chục nhà dân, trường học, cây cối khắp nơi bị ngã đổ, hư hỏng. Hiện tại gió đang rất mạnh, giật liên hồi. Nhiều nơi gió giật cấp 12-13.

Vùng biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang có gió rất mạnh, mưa lớn và sóng biển cao 4 – 6m. Mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc một số mái nhà của người dân và trụ sở cơ quan, như Nhà thi đấu trung tâm Thể thao văn hóa thông tin và trụ sở cơ quan thi hành án của huyện. 

Những hình ảnh đầu tiên ghi nhận tại Đà Nẵng và Quảng Nam lúc 9h sáng nay, trước thời điểm bão Molave vào đất liền. Thực hiện: Trung Châu

Bão số 9 được cho là vẫn không suy giảm sức gió khi tiến vào bờ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, tàu cá BĐ 96388TS bị chìm trong khi chạy về vịnh Cam Ranh để tránh bão, trên tàu có 12 ngư dân. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, tàu cá BĐ 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toàn, trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định đã tiếp cận tàu bị nạn. Tuy nhiên, chưa tìm thấy 12 ngư dân trên tàu. 

Khu vực Tây Nguyên cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng từ bão số 9. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, trong tối  27 và sáng 28-10 trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió tương đối mạnh. Các huyện, thị xã ở khu vực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai gồm Kbang, An Khê, Kông Chro, Đăk Pơ có mưa và gió to. Hiện công tác triển khai ứng phó với bão số 9 đang được các huyện tích cực triển khai nhằm giảm thiểu các thiệt hại do bão gây ra. Sáng 28-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã cho học sinh nghỉ học.

Tổng hợp từ TTXVN
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới