Thứ Sáu, 12/12/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

Bị mạo danh đại diện doanh nghiệp, muốn ‘giải oan’ cũng không dễ

Nguyễn Hòa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Người dân bị mạo danh làm người đứng tên đại diện pháp luật doanh nghiệp mà không hề hay biết cho đến khi bị cấm xuất cảnh. Hậu quả còn rắc rối hơn khi họ phải tự mình liên hệ khắp nơi để chứng minh bị mạo danh. Lẽ nào không có quy trình nào thuận lợi hơn cho người dân khi bị rơi vào tình cảnh như vậy?

Từ giữa tháng 8 đến nay, chị H., 28 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng, đã khốn đốn vì bị dùng thông tin cá nhân để thành lập một công ty có địa chỉ tại phường Bàn Cờ, TPHCM. Chị chỉ biết bị mạo danh khi lên đường đi du học và bị cấm xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vì doanh nghiệp nợ thuế 368 triệu đồng. Thông tin trên báo Pháp Luật cho thấy, chị phải chạy ngược chạy xuôi, tự liên hệ nhiều nơi nhưng đến nay “hành trình giải oan” vẫn chưa kết thúc (1).

Sau khi bị cấm xuất cảnh, chị H. liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) thuộc Sở Tài chính TPHCM. Kết quả cho thấy thông tin cá nhân của chị được dùng để đăng ký cho công ty nói trên trong lần thay đổi thông tin thứ 3 và 4 hồi năm 2023. Do trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp có giấy ủy quyền của chị H. cho một phụ nữ khác đại diện ký hồ sơ lập tại Phòng Công chứng quận 8, chị đến đây xác minh thì kết quả đó là giấy ủy quyền giả, không có trong hồ sơ lưu trữ.

Những tưởng với việc Phòng Công chứng quận 8 có văn bản xác nhận giấy ủy quyền là giả thì đã đủ để chị H. chứng minh, nhưng mọi việc lại không đơn giản như vậy.

Phòng ĐKKD yêu cầu chị H. liên hệ công an địa phương để xác định nội dung kê khai là giả mạo thì mới có cơ sở để thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD, từ đó mới có thể xóa nợ thuế. Cuối tháng 9-2025, Công an phường Bàn Cờ có văn bản xác nhận công ty nợ thuế không hoạt động, không có trụ sở tại địa chỉ đăng ký. Đến giữa tháng 10, Phòng ĐKKD trả lời với đề nghị, văn bản của công an phải nêu rõ cụm từ: “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 3 và lần thứ 4 của công ty... là giả mạo”. Phòng ĐKKD lý giải yêu cầu này là do họ áp dụng quy trình theo quy định của Nghị định 168/2025.

Rốt cuộc, sau khi tốn rất nhiều công sức và thời gian đi lại giữa công an phường, phòng công chứng và Phòng ĐKKD thì chị H. vẫn chưa được “giải oan”, lỡ làng cả chuyến du học.

Không chỉ một vài trường hợp như chị H. mà từ ngày 1-3-2025 đến nay, Phòng ĐKKD đã nhận được phản ánh của hàng trăm người dân về việc bị giả mạo, lấy thông tin cá nhân thành lập doanh nghiệp. Đến nay, đơn vị này đã chuyển 164 trường hợp đến cơ quan công an để xác minh.

Trước đó, một nữ giáo viên ở TPHCM bị cấm xuất cảnh khi đi du lịch hồi tháng 2 thì đến tháng 6 mới được giải oan. Một người khác ở TPHCM bị cấm xuất cảnh và đã khiếu nại từ tháng 9-2022 nhưng mãi đến tháng 4-2025, sau khi báo chí nêu vụ việc, ông mới được hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh (2).

Hành trình nhiêu khê như các vụ nói trên cho thấy hai câu hỏi: Tại sao dùng giấy tờ giả vẫn lọt qua được khâu kiểm tra khi đăng ký thành lập doanh nghiệp? Quan trọng hơn, lẽ nào không thể có quy trình khác để người dân bị cấm xuất cảnh oan được “gỡ” nhanh và thuận tiện hơn?

Đâu thể cứ để kéo dài nhiều tháng như vậy vì họ không có lỗi gì trong chuyện này!

----------------------------------

(1) https://plo.vn/kho-so-vi-bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-no-thue-hang-tram-trieu-dong-post883176.html
(2) https://thesaigontimes.vn/lam-sach-du-lieu-de-nguoi-dan-khong-con-bi-cam-xuat-canh-oan/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới