Thứ Bảy, 14/02/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Biến cố ở Venezuela tác động ra sao đến thị trường dầu mỏ?

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

 (KTSG Online) - Dù vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro gây ra cú sốc địa chính trị lớn nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy thị trường dầu mỏ thế giới dường như vẫn … “bình chân như vại”. Các chuyên gia nhận định lượng dầu dư thừa trên toàn cầu sẽ giúp hạn chế bất kỳ tác động nào từ tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Một tàu chở dầu neo đậu ở cảng Puerto Cabello, Venezuela. Ảnh: AP

Sau đòn không kích của Mỹ hôm 3-1 để bắt giữ Tổng thống Maduro, hạ tầng dầu mỏ của Venezuela gồm các cơ sở quan trọng như cảng Jose và nhà máy lọc dầu Amuay và các khu vực dầu mỏ ở vành đai Orinoco vẫn đang vận hành ổn định, theo các nguồn thạo tin.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela đang trong tình trạng gần như tê liệt do Mỹ gần đây phong tỏa các tàu chở dầu ra vào nước này.

Trong cuộc họp báo cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn giữ nguyên lệnh trừng phạt ngành dầu mỏ Venezuela, đồng thời các công ty Mỹ sẽ giúp tái thiết hạ tầng và vực dậy sản lượng dầu ở nước này. Dù vậy, tương lai đó có lẽ còn xa vời.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến vượt nhu cầu tới 3,8 triệu thùng/ngày trong năm 2026, đánh dấu mức dư thừa kỷ lục.

Sản lượng dầu của Venezuela sụt giảm thảm hại trong hai thập kỷ qua và hiện chỉ chiếm chưa tới 1% nguồn cung toàn cầu. Áp lực gần đây từ Mỹ bao gồm việc bắt giữa các tàu chở dầu từ Venezuela đã buộc nước này phải đóng cửa một số giếng dầu.

“Ngay cả trong điều kiện bình thường, sự gián đoạn quy mô này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thị trường. Đặc biệt, mọi dự báo đều chỉ ra nguồn cung dầu toàn cầu dư thừa lớn trong quí đầu tiên của năm 2026 do nhu cầu theo mùa yếu và nhóm OPEC+ tăng sản lượng”, Arne Lohman Rasmussen, giám đốc phân tích của A/S Global Risk Management nhận định.

Tứ tháng  4 đến tháng 12-2025, 8 nước thành viên của OPEC+, liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác bên ngoài đã nâng mục tiêu sản lượng dầu thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, tương đương với gần 3% nhu cầu dầu mỏ thế giới. Trong cuộc họp trực tuyến hôm 4-1, 8 nước này nhất trí tạm dừng tăng thêm sản lượng trong 3 tháng đầu năm.

Trong phiên giao dịch sáng nay (5-1), giá dầu thô trên thị trường quốc tế chỉ dao động trong biên độ hẹp. Giá dầu Brent kỳ hạn ở thị trường London đang giao dịch quanh mốc 60 đô la Mỹ/thùng.

Trong một thị trường toàn cầu với nguồn cung dầu dồi dào, các nhà phân tích cho rằng bất kỳ sự gián đoạn nào nữa đối với xuất khẩu dầu của Venezuela sẽ có ít tác động ngay lập tức đến giá cả.

“Chúng tôi nhận thấy những rủi ro không rõ ràng và không lớn đối với giá dầu trong ngắn hạn từ Venezuela tùy thuộc vào diễn biến chính sách trừng phạt của Mỹ”, các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs viết trong một báo cáo.

“Chắc chắn, chúng tôi nghĩ rằng kịch bản Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Venezuela có thể mở khóa sản lượng dầu vài trăm nghìn thùng/ngày trong khoảng thời gian 12 tháng nếu sự chuyển giao quyền lực ở Venezuela diễn ra suôn sẻ.Tuy nhiên, mọi dự đoán đều trở nên vô nghĩa trong một kịch bản thay đổi quyền lực hỗn loạn như những gì đã xảy ra ở Libya hoặc Iraq”, Helima Croft, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của RBC Capital nhận định.

Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro mở ra nhiều suy đoán về tương lai dài hạn của ngành công nghiệp dầu Venezuela mỏ. Quốc gia này ước tính sở hữu trữ lượng dầu lớn hơn cả Saudi Arabia. Suốt thế kỷ qua, Venezuela thu hút nhiều “ông lớn” dầu mỏ đến đầu tư.

Nhưng hai làn sóng quốc hữu hóa đã để lại “vị đắng” cho các tập đoàn như Shell, Exxon Mobil và ConocoPhillips. Exxon và ConocoPhillips sau đó đòi bồi thường sau khi tài sản bị chính quyền Venezuela dưới Tổng thống Hugo Chávez tịch thu.

Hiện tại ngoài tập đoàn Chevron của Mỹ, các công ty dầu mỏ khác gồm Repsol (Tây Ban Nha), Eni (Ý) và Maurel et Prom (Pháp) vẫn hiện diện tại Venezuela, hợp tác khai thác dầu khí với công ty nhà nước Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Các quan chức Nhà Trắng tuyên bố việc bắt giữ Tổng thống Maduro và đưa về Mỹ nhằm truy tố ông ra tòa về cáo buộc hậu thuẫn buôn lậu ma túy sang Mỹ. Nhưng Tổng thống Donald Trump cũng thể hiện rõ ý định nhắm đến nguồn tài nguyên dầu của Venezuela vì cho rằng nước này đã “cướp” tài sản của các công ty Mỹ khi tiến hành quốc hữu hóa ngành dầu mỏ.

Ông tuyên bố hôm thứ Bảy rằng, các công ty Mỹ sẽ tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela và bán một lượng dầu lớn cho khách hàng toàn cầu, bao gồm cả khách cũ lẫn mới.

Tuy nhiên, Jorge Leon, trưởng bộ phận phân tích địa chính trị của hãng tư vấn Rystad Energy cảnh báo: “Lịch sử cho thấy thay đổi chế độ cưỡng ép hiếm khi giúp nhanh chóng ổn định nguồn cung dầu, với Libya và Iraq là những tiền lệ rõ ràng”.

Theo Bloomberg, CNBC

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới