Thứ Sáu, 4/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Biến đổi khí hậu đe dọa các thành phố ven biển châu Á

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Biến đổi khí hậu đe dọa các thành phố ven biển châu Á

Phúc Minh

Một ngôi làng tại Pakistan bị lũ lụt phá hủy. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) - Nếu xu hướng biến đổi khí hậu hiện nay tiếp tục, các thành phố lớn ven biển của châu Á sẽ bị lũ lụt nhiều hơn, quy mô lớn hơn và thiệt hại nặng đến tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Thế giới (WB) cùng tiến hành nghiên cứu và xác định thiệt hại có thể lên đến hàng tỉ đô la Mỹ, từ cơ sở hạ tầng bị hư hại do lũ lụt nghiêm trọng đến việc cứu trợ cho người nghèo tại các thành phố.

Nghiên cứu tập trung vào Bangkok (Thái Lan), thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Manila (Philippines). Ba thành phố này đều là trung tâm kinh tế của quốc gia và khu vực, góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước.

Nghiên cứu cho biết: “Đến năm 2050, số người bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu tại ba thành phố này sẽ gia tăng. Thiệt hại do lũ lụt gây ra có thể tương đương 2-6% GDP”.

Nghiên cứu cho rằng các thành phố lớn ven biển đều đang đối mặt với nguy cơ gia tăng liên quan đến biến đổi khí hậu như mực nước biển dâng cao, thời tiết khắc nghiệt… Tuy các thành phố này đã áp dụng nhiều biện pháp để đối phó với lũ lụt nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Nghiên cứu cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 26% dân số bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, con số này đến năm 2050 có thể vượt qua 60%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra trường hợp xấu nhất tại Manila là lũ lụt có thể gây thiệt hại 1/4 GDP. Mối đe dọa lớn với Manila là mưa lớn, nước biển dâng cao và bão mạnh. Không ngừng cải thiện và thiết kế cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ là rất cần thiết.

Báo cáo kiến nghị các thành phố ven biển quản lý môi trường đô thị tốt hơn. Báo cáo nêu rõ: “Do khai thác nước ngầm dẫn đến sụt lún đất, chất thải rắn đổ vào kênh đào và đường thủy làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, hủy hoại các biện pháp giảm lũ từ thượng nguồn. Quản lý môi trường đô thị tốt hơn sẽ giúp giảm tác động của biến đổi khí hậu và công việc quản lý trong tương lai”.

Báo cáo cũng kiến nghị các chính phủ có biện pháp chủ động với các thành phố ven biển, xem quy hoạch đô thị là một phần không thể thiếu trong việc giải quyết nguy cơ biến đổi khí hậu, bao gồm: khung chiến lược để thành phố thích ứng với việc quản lý nguy cơ biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý và thực hiện các biện pháp thích ứng, chẳng hạn như quy hoạch đất đai và phân khu, giúp làm giảm thiệt hại của các thành phố.

Các kiến nghị trên cũng áp dụng cho các thành phố lớn ven biển khác của châu Á và châu Phi vì các khu vực này cũng đang đối mặt với các mối đe dọa thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu.

(theo IBTimes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới