Biểu tình tiếp tục lan rộng tại Mỹ
Phúc Minh
![]() |
| Người biểu tình bị cảnh sát bắt. Ảnh: Reuters |
(TBKTSG Online) - Biểu tình tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Mỹ để phản đối việc các cảnh sát viên da trắng bắn chết những người da đen không vũ khí mà không bị truy tố.
Các cuộc biểu tình mới nhất bắt đầu từ ngày 3-12 khi bồi thẩm đoàn tại New York quyết định không truy tố cảnh sát Daniel Pantaleo, đã siết cổ người đàn ông da đen Eric Garner, 43 tuổi, có sáu đứa con, đến chết. Quyết định này được thông báo chín ngày sau khi bồi thẩm đoàn tại thành phố Ferguson, bang Missouri, phán quyết không truy tố cảnh sát Darren Wilson, người đã bắn chết thanh niên da đen Michael Brown, 18 tuổi, vào tháng 8-2014.
Từ đó đến nay, biểu tình không giảm đi mà ngày càng lan rộng và có xu hướng biến thành bạo loạn. Bạo lực xảy ra tại bang California tối ngày 7-12 khi người biểu tình cướp phá các cửa hàng và ném đồ vật làm nhân viên cảnh sát bị thương. Một số tòa nhà - trong đó có một ngân hàng và một cửa hàng tạp hóa, và nhiều xe ô tô - trong đó có xe cảnh sát, đã bị phá hỏng. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để đối phó với đám đông đập phá các cửa hiệu, cướp bóc và ném đồ vật vào cảnh sát.
Trong khi đó, tại thành phố New York, hàng ngàn người tiếp tục xuống đường đêm thứ năm liên tiếp để hưởng ứng làn sóng biểu tình trên toàn quốc phản đối các vụ cảnh sát sử dụng vũ lực dẫn đến cái chết oan uổng của nhiều nghi phạm gốc Phi trong thời gian gần đây. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 13 người vào tối ngày 7-12 khi những người này ném đá và tìm cách tấn công cảnh sát.
Tại thành phố Seattle, bang Washington, người biểu tình cũng ném đá và tấn công cảnh sát khi bị ngăn cản tuần hành trên tuyến đường số 99. Ít nhất 7 người đã bị cảnh sát bắt giữ.
Hiện, hàng chục ngàn người Mỹ đang có kế hoạch tiếp tục biểu tình tại hàng chục thành phố từ New York, Chicago, Philadelphia tới Miami, Minneapolis và Seattle. Mục sư Al Sharpton, một nhà hoạt động dân quyền, thông báo kế hoạch biểu tình tại thủ đô Washington vào ngày 13-12 và kêu gọi mọi người tham gia Cuộc tuần hành toàn quốc chống bạo động của cảnh sát để phản đối việc giết hại các ông Garner, Borwn và những người khác.
Ngày 7-12, Báo cáo viên về các vấn đề của các sắc dân thiểu số của Liên hiệp quốc (LHQ), bà Rita Izsak, đề nghị Mỹ xem xét lại hoạt động của cảnh sát. Bà nói hai quyết định của bồi thẩm đoàn “đã để lại nhiều sự lo ngại chính đáng khi nạn nhân của các hành động sử dụng vũ lực thái quá thường là các cộng đồng thiểu số”.
Đọc thêm:








