Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bình Định khai mạc lễ hội Đống Đa – Tây Sơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bình Định khai mạc lễ hội Đống Đa – Tây Sơn

Đức Tâm

(TBKTSG Online) – Chiều 22-2, nhằm mùng 4 Tết Ất Mùi, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2015), đồng thời đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử đền Tây Sơn Tam Kiệt.

Chương trình gồm hai phần Lễ và hội. Tại di tích đền Tây Sơn, phần Lễ bắt đầu bằng phần dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Sau phần dâng hoa, là phần dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt.

Phần hội cũng được bắt đầu ngay trong mùng 4 tết bằng những chương trình văn nghệ và tiết mục võ thuật đặc trưng của quê hương Bình Định.

Các hoạt động sôi nổi nhất của phần hội sẽ bắt đầu từ mùng 5 như hội đánh bài chòi dân gian, kéo co, đẩy gậy, biểu diễn hát tuồng … Bên cạnh lễ hội tại khu bảo tàng Quang Trung, UBND huyện Tây Sơn – Bình Định còn tổ chức hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh, quy tụ nhiều thí sinh xuất sắc của các võ đường nổi tiếng tham dự. Đây cũng là một nét sinh hoạt văn hóa thể thao truyền thống đặc biệt tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Bình Định.

Chương trình lễ hội Đống Đa – Tây Sơn được tổ chức hàng năm vào mùng 4 và mùng 5 tại Bảo tàng Quang Trung, tại thôn Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định.

Bình Định khai mạc lễ hội Đống Đa – Tây Sơn
Dòng người nô nức tiến về dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung

 

Các vị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND tỉnh cùng người dân địa phương dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt
Sau phần lễ, phần hội bắt đầu bằng những tiết mục biểu diễn võ thuật đặc sắc tại Bình Định
Dưới cái nắng gay gắt của miền trung, người dự hội nên mang theo nón hoặc có thể mua nón ngay trước bảo tàng với giá 25.000 đồng/cái

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới