Bình Thuận: Vỏ resort, ruột khai thác titan
Văn Nam
![]() |
| Những chiếc máy đãi titan ngay trên đất dự án resort Sài Gòn - Hàm Tân được chụp vào cuối tuần qua - Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) – Nhiều dự án du lịch, resort tại Bình Thuận mặc dù được cấp phép đã lâu, nhưng vẫn chưa triển khai xây dựng, trong khi một số chủ đầu tư mua máy móc và khai thác titan ngay trên đất dự án của mình.
Theo quan sát của phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online cuối tuần qua, tại bãi biển thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, bên trong diện tích đất rộng mênh mông chạy dọc bãi biển La Gi của dự án du lịch Sài Gòn – Hàm Tân xuất hiện những chiếc máy đãi titan lớn, nằm lọt thỏm giữa những ao nước.
Trên bãi cát trắng lưa thưa vào ngọn cỏ dại, rất khó nhận ra đây là khuôn viên của một dự án resort 200 héc-ta với tổng vốn đầu tư lên đến 150 triệu đô la Mỹ do Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn – Hàm Tân làm chủ đầu tư.
Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng nay 7-7, ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thừa nhận, có 2 dự án resort qui mô lớn là resort Sài Gòn – Hàm Tân (thị xã La Gi) và dự án resort Cảnh Viên (huyện Hàm Tân) đã tận thu titan trên diện tích đất dự án được hơn một năm nay.
|
Sau khi phát hiện trữ lượng cát đen (titan) ở các khu vực dọc theo bờ biển Bình Thuận lên đến hàng trăm triệu tấn, chính quyền tỉnh Bình Thuận đang đứng trước sự chọn lựa chọn khó khăn giữa tiếp tục phát triển du lịch với các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển hay phải nhường đất cho các dự án khai thác khoáng sản triển khai trước! |
Ông Giác cho biết, một số dự án resort lớn như Sài Gòn-Hàm Tân hay Cảnh Viên, trong quá trình triển khai xây dựng resort, phát hiện thấy có titan nên tỉnh đã đồng ý cho phép chủ đầu tư khai thác tận thu titan bên trong đất dự án để sớm triển khai dự án du lịch.
“Nếu so với dự án được phê duyệt ban đầu, công trình resort Sài Gòn – Hàm Tân đã bị chậm tiến độ khoảng 2 năm”, ông Giác nói.
Chủ đầu tư dự án resort Cảnh Viên trên diện tích 200 héc ta tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân cũng đã xin tỉnh cho phép khai thác titan trước khi triển khai xây dựng khu nghĩ dưỡng cao cấp, biệt thự có cả sân golf.
Theo đánh giá của ông Giác, tình hình khó khăn về vốn những năm gần đây đã khiến nhiều dự án du lịch bị chậm triển khai. Ngoài ra, có một số dự án resort lớn nhỏ
chậm triển khai nhiều năm do nhà đầu tư lấy cớ tận thu titan để kéo
dài thêm thời gian, đào bới đất đai, gây ô nhiễm môi trường.
Tỉnh Bình Thuận đang rà soát lại, nếu thấy dự án nào quá chậm sẽ thu hồi đất. Đối với tình trạng khai thác titan tại các dự án du lịch, ông Giác cho hay từ đầu tháng 7 năm nay trở đi, tỉnh sẽ không cho tận thu nữa, hối thúc các chủ đầu tư sớm triển khai dự án du lịch.
Mặc dù cho chủ đầu tư resort tận thu titan, nhưng theo ông Giác, lợi ích mang lại cho ngân sách địa phương không lớn bởi lượng titan khai thác được chủ yếu là xuất thô sang Trung Quốc chứ không chế biến sâu theo đúng như chủ trương đề ra của Chính phủ. Hiện giá một tấn titan xuất thô sang Trung Quốc chỉ dao độngtrong khoảng 50-70 đô la Mỹ.
Ông Trần Thế Hùng, Phó Văn phòng UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, toàn bộ lượng titan khai thác được tại thị xã La Gi đều được xuất thô sang Trung Quốc. Có hai công ty đứng ra chuyên đứng ra khai thác titan cho các dự án du lịch tại thị xã là Công ty Tân Quang Cường và Công ty quốc tế Hải Tinh.









