Thứ Sáu, 27/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Bông hồng cài áo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bông hồng cài áo

Huy Nguyễn

Bông hồng cài áo
Một cảnh trong vở Bông hồng cài áo - ảnh Huy Nguyễn

(TBKTSG Online) - Vở kịch "Bông hồng cài áo" (tác giả NSND Kim Cương, đạo diễn Vũ Minh) sẽ ra mắt công chúng tại sân khấu kịch Trần Cao Vân (số 7 Trần Cao Vân) vào ngày 4-8-2013

Vào khoảng thập niên 1960, thiền sư Thích Nhất Hạnh sang Nhật Bản tu học. Tại đây, ông phát hiện ra một điều thú vị là những ai còn mẹ thường đeo bông hồng đỏ, còn những ai mất mẹ đeo bông hồng trắng vào dịp lễ Vu Lan. Từ đây, ông đã viết một câu chuyện về lòng hiếu thảo cảm động có tên là "Bông hồng cài áo".

Câu chuyện này tạo cảm hứng cho cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ cảm tác nên bài hát cùng tên được công chúng ưa chuộng. NSND Kim Cương cũng cảm tác và sáng tác nên vở kịch cùng tên lấy nước mắt của rất nhiều khán giả. "Bông hồng cài áo" là một trong những vở diễn nổi tiếng nhất của đoàn kịch Kim Cương trước đây.

Về nội dung, bản dựng mới của đạo diễn Vũ Minh vẫn giữ lại điểm chính của bản dựng cũ. Câu chuyện hai đứa con Hiếu và Thảo vì ham giàu sang mà bỏ rơi mẹ mình. Cho dù, bị hai đứa con rứt ruột để ra đối xử lạnh nhạt nhưng người mẹ nghèo vẫn dõi theo con. Cũng chính vì muốn bảo vệ cho con mình mà người mẹ đã nhận lấy một cái chết vô cùng tức tưởi.

"Bông hồng cài áo" của đoàn kịch Kim Cương đã nổi tiếng và in sâu vào tâm trí khán giả nhiều thế hệ, điều này tạo một áp lực rất lớn lên ekip thực hiện bản dựng mới. Vì thế, đạo diễn Vũ Minh đã có nhiều sửa đổi để thổi vào vở diễn một sắc thái mới. Trong đó, tính cách và số phận của Dì Tư do Hoàng Trinh đảm nhiệm không còn tập trung như bản dựng cũ. Tuy nhiên, cách thể hiện của chị cũng khiến người xem cảm động.

Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, cùng dàn diễn viên trẻ của sân khấu IDECAF.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới