(KTSG Online) - Trong buổi hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Brazil Lula da Silva thông báo đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
- Costa Rica là quốc gia thứ 73 công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường
- Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Sáng nay (28-3), Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng thống Lula da Silva tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, hai nhà lãnh đạo hội đàm và gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả, baochinhphu.vn đưa tin.
Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Tổng thống Lula da Silva thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.
Ông cho biết, hai bên đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược thiết lập tháng 11-2024, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại là trụ cột với kim ngạch năm 2024 gần 8 tỉ đô la Mỹ. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch lên 15 tỉ đô la Mỹ vào năm 2030.
Hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất trí mở rộng hợp tác trong công nghệ cao, phát triển xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo, tiếp tục đàm phán các văn kiện hợp tác về tư pháp, đầu tư, kỹ thuật, thị thực... nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược.
Đặc biệt, Tổng thống Lula da Silva thông báo Brazil đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn Tổng thống Lula da Silva và Chính phủ Brazil. Theo ông, đây là bước đi quan trọng ghi nhận nỗ lực đổi mới, hội nhập của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước.
Theo ông Lương Cường, Việt Nam sẽ xem xét tích cực các vấn đề Chính phủ và doanh nghiệp Brazil quan tâm, bao gồm mở cửa thị trường cho thịt bò và hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, khoa học công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh...
Tổng thống Lula da Silva cho biết, hai nước đã thông qua kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2025-2030 nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Với kim ngạch thương mại hai chiều gần 8 tỉ đô la Mỹ, Brazil xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn một số nước châu Âu, do đó đã quyết định công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
Trong nhiệm kỳ Chủ tịch MERCOSUR từ tháng 7 tới, Brazil sẽ thúc đẩy một thỏa thuận cân bằng với Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước.
Tổng thống Lula da Silva cho rằng, giáo dục, khoa học và công nghệ là những lĩnh vực hợp tác chiến lược cho tương lai của hai quốc gia đang phát triển. Sắp tới, các trường đại học hai nước có thể triển khai chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và các sáng kiến hợp tác khác.
Ngoài ra, hai bên cũng đang nghiên cứu quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo.
Việt Nam và Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2007. Tháng 11-2024, sau cuộc hội đàm tại Hội nghị G20 ở Rio de Janeiro, Tổng thống Lula da Silva và Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược.
Năm 2024, thương mại giữa Việt Nam và Brazil đạt 7,7 tỉ đô la Mỹ. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Brazil các mặt hàng như thủy sản, cao su, dệt may, giày dép và sắt thép. Ngược lại, Brazil là nguồn cung lớn của Việt Nam về đậu tương, ngô, thức ăn chăn nuôi và bông.