(KTSG Online) - Hội Thủy sản Việt Nam (VINAFIS) có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, phản đối phía Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông năm 2026.
- Xuất khẩu thủy sản 2026 có thể tăng thêm khoảng 1 tỉ đô la
- Việt Nam phản đối Trung Quốc mở thầu khai thác dầu khí ở biển Đông

Ngày 24-4-2026, trang thông tin của Cục Nông nghiệp Nông thôn (thành phố Tam Á, Trung Quốc) thông báo việc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá có thời hạn tại một số khu vực ở Biển Đông. Thời gian áp dụng kéo dài 3,5 tháng, từ 12 giờ ngày 1-5 đến 12 giờ ngày 16-8-2026.
Phạm vi áp dụng được xác định từ vĩ tuyến 12 độ Bắc đến vĩ tuyến 26 độ 30 phút Bắc, bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Biển Đông (nam quần đảo Hoàng Sa). Lệnh cấm cũng áp dụng đối với tất cả các hình thức đánh bắt, trừ một số trường hợp đặc biệt.
VINAFIS khẳng định đây là lệnh cấm đơn phương, phi lý, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên biển. Đồng thời, động thái này đi ngược lại các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó, có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) cũng như các thỏa thuận giữa các bên ở Biển Đông (DOC).
Theo VINAFIS, việc kéo dài lệnh cấm như nêu trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của ngư dân Việt Nam trên các vùng biển thuộc chủ quyền, làm gia tăng rủi ro khi khai thác hải sản và gây khó khăn cho sinh kế của người dân ven biển.
Trước tình hình này, VINAFIS phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay việc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như các vùng biển quốc tế.
VINAFIS cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn các hành vi cản trở, bảo vệ hoạt động hợp pháp của ngư dân, đồng thời, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khai thác thủy sản trên biển.
Bên cạnh đó, VINAFIS, cho biết sẽ phối hợp với các tổ chức nghề cá địa phương, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định pháp luật khi hoạt động trên biển, đồng thời, hỗ trợ bà con yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.






