Cá chép cảnh xuất khẩu qua Mỹ trở lại
Ngọc Hùng
![]() |
Theo tiến sĩ Vũ Cẩm Lương, giảng viên khoa Thủy sản, Đại học Nông lâm TPHCM, tùy theo kích thước và màu sắc mà mỗi con cá Koi được định giá giá từ vài chục đến vài trăm đô la Mỹ. Ảnh: TL. |
(TBKTSG Online) – Ông Tống Hữu Châu, chủ trại cá cảnh Châu Tống, cho biết chậm nhất là cuối tháng 6 này vài chục ngàn con cá chép cảnh sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, qua đường hàng không.
“Dự kiến lô hàng cá cảnh đầu tiên sẽ được xuất sang Mỹ vào đầu tháng 6 nhưng do một số trục trặc từ phía Mỹ nên một vài tuần tới mới thực hiện được”, ông Châu cho biết.
Năm nay, theo thỏa thuận đạt được giữa ngành nuôi cá cảnh TPHCM với Mỹ, thành phố sẽ cung cấp cho thị trường cá cảnh Mỹ 50.000 con cá chép Nhật Bản, với giá trung bình khoảng 15 đô la Mỹ/con (chiều dài trung bình 30 cm).
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, cách đây 2 năm, xuất khẩu cá chép cảnh Nhật Bản đi Mỹ gặp một số khó khăn do phía Mỹ yêu cầu phải đảm bảo an toàn dịch bệnh trước khi vào thị trường nước này, cụ thể là khống chế 2 loại vi-rút mùa xuân và vi-rút Herpes.
Vì thế, kế hoạch xuất khẩu cá chép cảnh bị trì hoãn cho đến tháng 6 năm nay khi 3 cơ sở sản xuất giống cá cảnh là Công ty Saigon Aquadium, trại cá cảnh Châu Tống, trại cá cảnh Võ Văn Sanh đạt được chứng nhận xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với 2 loại vi-rút nói trên, cá chép cảnh Nhật Bản mới bắt đầu xuất khẩu trở lại thị trường Mỹ.
Cá chép cảnh Nhật Bản hay còn gọi là cá Koi, tiếng Nhật là Nishikigoi, được người Nhật lai tạo giống cách đây hơn 200 năm. Mỗi con cá Koi có thể sống đến 100 tuổi. Cá Koi chỉ có 4 màu cơ bản là trắng, đỏ, vàng, xám bạc, tùy theo từng nơi mà có tên gọi khác nhau như Kohaku, Sanke, Showa, Ogon, Kin- Showa, Kujaku, Hi-Utsuri, Shusui, Komonryu, Koromo, Showa Sanshoku. |