Thứ Hai, 26/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Ca ghép tim xuyên Việt thành công sau 10 tiếng thực hiện

Minh Thảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, mới đây, ca ghép tim xuyên Việt cho một bệnh nhân có nhóm máu hiếm kéo dài 10 tiếng đã thành công. Ca ghép này có sự tham gia của gần 100 nhân viên y tế từ các bệnh viện gồm Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vào ngày 25-8. Đây là dấu mốc đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng của ngành y Việt Nam.

Chiều 26-8, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức buổi họp thông tin về hành trình ghép tim xuyên Việt đầu tiên tại bệnh viện và ca chia gan để ghép. Tại đây, PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, ngay khi nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) về khả năng nhận được trái tim từ người bệnh có nguy cơ chết não, bệnh viện đã nhanh chóng cử các phẫu thuật viên, chuyên gia y tế và nhân viên công tác xã hội cùng tham gia. Việc này nhằm rút ngắn tối đa thời gian, cũng như để trái tim có thể được ghép vào người nhận trong điều kiện tốt nhất.

Người hiến tim cho bệnh nhân là anh N.Đ.T (32 tuổi). Trước đó, vào đêm 22-8, nam bệnh nhân này cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do chấn thương quá nặng, anh T. được chẩn đoán chết não và gia đình đã đồng ý hiến tạng cứu người. Trong đó, trái tim anh T. đã được vận chuyển ra sân bay để đưa vào TPHCM, ghép cho một bệnh nhân mắc bệnh tim nặng.

Ngoài ra, hai quả thận của anh T. cũng được ghép đồng thời cho hai người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Gan của anh được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Còn giác mạc của anh T. được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ thông tin về ca ghép tim. Ảnh: Minh Thảo

Theo PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bệnh nhân được ghép tim đợt này là anh L.A.H (37 tuổi, ngụ tại tỉnh Gia Lai) được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn với chức năng tim rất kém. Nếu không ghép tim kịp thời, bệnh nhân sẽ không sống được quá lâu.

Ông L.A.K (anh trai của bệnh nhân được ghép trái tim) chia sẻ: “Trước khi ghép tim, em trai của tôi thường xuyên gặp khó khăn trong việc thở, thậm chí có lúc ngưng thở trong thời gian ngắn. Bệnh của em tôi rất nặng, đặc biệt là có nhóm máu hiếm. Điều này làm tăng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm người hiến tim phù hợp. May mắn là em của tôi đã được cứu sống nhờ ghép tim thành công”.

Các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật ghép tim được diễn ra vào nửa đêm ngày 24-8 kéo dài đến 3 giờ sáng ngày 25-8. Sau cuộc phẫu thuật, tình trạng huyết động mạch của người bệnh tương đối ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần theo dõi, đặc biệt là trong ba ngày sau phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức ghép tạng Ảnh: BVCC

Hai ngày trước đó, ca chia gan để ghép cũng thành công tại bệnh viện này. Hai người bệnh nhận gan đã hồi phụcvà rời Phòng hồi sức ghép tạng.

Về kỹ thuật chia gan để ghép cho hai người bệnh, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Duy Long, Trưởng đơn vị Ung thư gan mật và ghép gan thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đây là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm và kỹ thuật cao. Thành công của ca chia gan lần này không chỉ giúp cứu sống hai người bệnh, mà còn góp phần giải quyết vấn đề khan hiếm tạng ghép hiện nay.

“Trong tương lai, hy vọng ngày càng có nhiều người hiểu rõ giá trị của việc hiến tạng. Bởi tạng hiến không chỉ cứu sống một, mà có thể cứu sống nhiều người bệnh khác”, bác sĩ Long chia sẻ thêm.

Nói về chi phí, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, để ghép tim thành công, bệnh viện đã đầu tư chi phí rất lớn, nhất là việc cử các bác sĩ đi học tập dài ngày ở nước ngoài. Mỗi ca ghép tạng đòi hỏi phải đầu tư rất lớn chi phí về trang thiết bị, con người, vật tư tiêu hao. Hiện tại, bệnh viện đã ghép thận, ghép gan cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chi phí có thể tính sau. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể phải nhờ đến nhà tài trợ; đồng thời bệnh viện phải vận động nhà hảo tâm để trang trải giảm chi phí cho người bệnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới