Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cà phê Ấn Độ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cà phê Ấn Độ

Bài và ảnh: Ngọc Hân

Cà phê Ấn Độ
Một góc ở cà phê Đỏ

(TBKTSG Online) – Tuy Sài Gòn có nhiều người Ấn sinh sống nhưng để tìm một quán ăn hay một quán cà phê đậm phong cách Ấn Độ lại không dễ. Quán cà phê Đỏ nằm trong con hẻm 118/30 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TPHCM là địa chỉ cho những ai yêu và muốn tìm hiểu về văn hóa Ấn Độ. Ở đây, bạn sẽ được "mục sở thị" những vật dụng được thiết kế theo phong cách nghệ thuật Henna của Ấn Độ.

 Những ai lần đầu tới quán, sẽ phải để ý tìm kiếm mới thấy, bởi lẽ cái tên quán bé tí được treo lủng lẳng trên cao. Nhưng khi bước qua chiếc cổng nhỏ, không gian quán ngay lập tức gây ấn tượng bởi vẻ huyền bí do cách trang trí tường và những vật dụng với hai gam màu đỏ và đen.

Quán gồm ba tầng, tầng trệt là một không gian tĩnh mịch đầy hương thơm và âm thanh du dương. Thêm vào đó là chút cách điệu của rock ẩn qua những hoa văn truyền thống trong nghệ thuật vẽ Henna của người Ấn Độ.

Cuối tuần quán có ca sĩ tới hát

Những chiếc ghế và những tấm màn được thiết kế và làm bằng tay, đặt đối xứng với nhau. Đây đó là những cuốn sách viết về ý tưởng quảng cáo và thiết kế nội thất (printads, poster, interior, decoration…) được chủ quán sưu tập từ nhiều nơi. Tiếp đến, là một khu vực sân khấu nhỏ, thích hợp cho việc tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội thảo…

Nếu muốn sự yên tĩnh hay một buổi làm việc, thực khách có thể chọn tầng trên. Ở đó, bạn có thể ngắm những chiếc đĩa than xếp thành một khối treo lủng lẳng trên những giá đỡ. Sự đặc trưng ở Đỏ không chỉ nằm ở phong cách, vật dụng bài trí mà còn bởi những món ăn thức uống đặc trưng xứ Ấn.

Ngoài ra, thực khách còn được thưởng thức những bản tình ca về cuộc sống, những bài hát do mình yêu cầu trong những đêm nhạc cuối tuần đầy sôi động.

Giá các món từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới