Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Các địa phương phía Bắc ‘hút’ khách dịp lễ 2-9

Mạnh Hoài Nam - Nguyễn Phong tổng hợp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trong kỳ nghỉ lễ 2-9, các địa phương phía Bắc như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lào Cai… thu hút đông đảo khách tham quan. Mùa lúa vàng trong tháng 9 là một trong những lý do khiến các tỉnh miền núi ‘níu chân’ du khách.

Thái Nguyên ước đạt trên 155.000 lượt khách

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thu hút đông du khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Khu du lịch hồ Núi Cốc đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, lượng du khách trong dịp nghỉ lễ này ước đạt trên 155.000 lượt khách. Đây là tín hiệu tích cực, đánh dấu sự khởi sắc kéo dài của du lịch Thái Nguyên kể từ khi cả nước mở cửa du lịch trở lại đến nay, đồng thời “thắp lên” kỳ vọng bứt phá cho ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh trong thời gian tới.

Một số điểm du lịch thu hút du khách tại Thái Nguyên như Khu du lịch hồ Núi Cốc, Khu du lịch Nam Phương Camp, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải… Đông đảo du khách từ tỉnh khác đã đến đây để cảm nhận không gian du lịch cộng đồng tại Thái Nguyên.

Theo báo Thái Nguyên, tại nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, lượng du khách trong ngày 2-9 đều tăng đột biến, cao gấp nhiều lần so với các ngày cuối tuần.

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, chỉ tính riêng ngày 2-9, Khu du lịch hồ Núi Cốc đã thu hút gần 10.000 lượt khách, Trung tâm thương mại – du lịch Dũng Tân đón hơn 7.000 lượt khách, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải đón hơn 1.000 người đến tham quan, nghỉ dưỡng…

Huyện Trùng Khánh, ‘điểm sáng’ của du lịch Cao Bằng trong dịp lễ

Tại Cao Bằng, huyện Trùng Khánh là ‘điểm sáng’ du lịch trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, núi Mắt Thần, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, làng đá Khuổi Ky… là những địa danh nổi tiếng của Trùng Khánh thu hút hàng ngàn lượt khách đến trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, theo báo Cao Bằng.

Du khách check-in tại động Ngườm Ngao. Ảnh: Báo Cao Bằng

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, dự kiến lượng khách du lịch đến Khu du lịch thác Bản Giốc sẽ tăng mạnh so với những ngày cuối tuần trước đó. Theo Ban Quản lý khu du lịch, chỉ tính riêng trong ngày 2-9 đã có đến gần 7.000 lượt khách đến đây. Khu du lịch vẫn giữ nguyên mức giá vé cũ là 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/người già hoặc trẻ em.

Bên cạnh đó, các khu di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh thu hút một lượng lớn khách du lịch và nhân dân đến tham quan, tổ chức các hoạt động về nguồn. Theo Ban quản lý khu di tích trong hai ngày 1 và 2-9, các khu di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh đón trên 9.500 lượt khách đến tham quan.

Trong đó, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Hà Quảng) đón trên 9.000 lượt khách, khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (Nguyên Bình) đón trên 100 lượt khách, khu di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng biên giới 1950 huyện Thạch An đón trên 350 lượt khách.

Quảng Ninh ‘bùng nổ’ du lịch nơi địa đầu Tổ quốc

Sự kiện cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đưa vào khai thác từ ngày 1-9 đã thu hút lượng lớn du khách đến TP Móng Cái tham quan, nghỉ dưỡng trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Khách du lịch đến với Móng Cái chỉ trong 1,5 tiếng (từ TP Hạ Long) và 3,5 tiếng (từ Hà Nội), thay vì gấp đôi thời gian như trước đây.

Du khách tham quan Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Văn hóa – Thông tin TP Móng Cái, từ ngày 1 đến 3-9, thành phố đón gần 118.000 lượt khách. Ước tính, TP Móng Cái sẽ đón khoảng 150.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 2-9, đông nhất từ đầu năm 2022 đến nay.

Với lượng khách tăng cao, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều đông nghịt khách. Được biết, thành phố hiện có trên 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú với trên 3.000 phòng nhưng tất cả đều đã không còn phòng trống trong 4 ngày nghỉ lễ.

Mùa lúa chín, khách du lịch đổ về các tỉnh miền núi phía Bắc

Theo ghi nhận của VnExpress, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang… là những nơi ở miền núi phía Bắc ghi nhận tình trạng đông đúc, di chuyển khó khăn, xếp hàng đợi chụp ảnh, homestay kín chỗ…

Cảnh sắc ấn tượng vào mùa lúa chín là một trong những lý do khiến các tỉnh miền núi phía Bắc ‘hút’ khách trong dịp lễ 2-9 năm nay. Ảnh minh họa: Trần Minh Thìn

Trong những ngày lễ, tại Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), cũng ghi nhận tình trạng đông đúc du khách, dù đây là nơi đi lại khó khăn. Hầu hết cơ sở lưu trú tại đây đều trong tình trạng cháy phòng.

Trước đó, đúng như dự đoán, dịp 2-9 này các điểm đến ở miền núi phía Bắc sẽ hút khách du lịch, trong đó riêng Sa Pa dự kiến đón khoảng 90.000 khách, và đã kín 95% lượng phòng ở.

Lý do là vì du khách đã tới các vùng biển nhiều trong 2-3 tháng hè. Ngoài ra, miền núi phía Bắc đang vào mùa đẹp khi thời tiết mát mẻ, lúa đang chín vàng ở nhiều nơi, tạo nên những khung cảnh đẹp nên nhiều người chuyển hướng du lịch miền Bắc trong kỳ lễ này.

Phú Yên đông khách nhờ những điểm đến mới lạ

Bên cạnh các tỉnh phía Bắc, Phú Yên cũng ghi nhận lượt khách tăng đột biến, khiến nhiều điểm du lịch bị quá tải trong kỳ nghỉ lễ.

Các địa điểm du lịch thu hút đông khách nhất là Gành Đá Đĩa, Mũi Điện, Tháp Nhạn… Tại thắng cảnh Gành Đá Đĩa, những lúc cao điểm đã xảy ra tình trạng kẹt xe vì lượng người đổ về tham quan thắng cảnh ngày 2 và 3-9 lên đến gần 6.000 khách/ngày.

Rất nhiều du khách check-in tại khu vực tháp Nghinh Phong. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Ngoài ra, các điểm du lịch mới nổi gần đây như tháp Nghinh Phong, bãi Xép, chùa Thanh Lương, cụm thác Vực Song – Vực Hòm… cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp hình và ngắm cảnh.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, lượng khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 1-9 đến 4-9 ước đạt 34.500 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 23.000 lượt.

Khách du lịch chủ yếu đến từ TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà và các tỉnh Tây Nguyên. Dịp này, các khách sạn có quy mô lớn, công suất phòng đạt khoảng 90 – 100%, cao hơn so với dự tính ban đầu.

Khu vực biển Tuy Hòa đông đúc du khách trong dịp lễ. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Mặc dù lượng khách đến Phú Yên tăng cao nhưng giá dịch vụ lưu trú và ăn uống vẫn ổn định. Đây cũng chính là cách để ngành du lịch thu hút du khách đến với Phú Yên và phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới