Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cảnh báo ùn tắc cửa khẩu trên Cổng thông tin quốc gia

Lan Nhi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online)- Dữ liệu thông tin về hành trình, vị trí phương tiện vận tải đường bộ từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ được chia sẻ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để chống báo thông tin ùn tắc của phương tiện và hàng hóa tại các cửa khẩu. Đây là giải pháp do Bộ Tài chính thực hiện và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương cho áp dụng để giải phóng hàng hóa, thông quan tại các cửa khẩu.

Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các cửa khẩu đường bộ biên giới phía Bắc khiến hàng hóa xuất nhập khẩu qua các tuyến này, đặc biệt là hàng nông sản xuất khẩu không thể thông quan hiện chưa chấm dứt. Dù trước đó, UBND các địa phương nơi có cửa khẩu thông báo không đưa thêm hàng đông lạnh lên các cửa khẩu từ ngày 17-1 nhưng hàng hoá vẫn tiếp tục đổ về.

Tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới có giảm nhưng hàng hóa vẫn chậm được giải phóng. Ảnh: TTXVN

Để giải quyết ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ, phối hợp để hai cơ quan cùng xây dựng giải pháp cảnh báo ùn tắc phương tiện tại các cửa khẩu biên giới trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp, hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về hành trình, vị trí phương tiện vận tải đường bộ với Bộ Tài chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước Tết Nguyên đán.

Theo đó, dữ liệu thông tin về hành trình, vị trí phương tiện vận tải đường bộ từ Tổng cục Đường bộ sẽ được chia sẻ để phục vụ đánh giá lưu lượng phương tiện vận tải đang tập trung tại các cửa khẩu. Doanh nghiệp vận tải, xuất nhập khẩu và các cơ quan liên quan sử dụng chức năng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để tra cứu lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu; qua đó đưa ra phương án điều tiết, điều chỉnh kế hoạch vận chuyển hàng hóa phù hợp với tình hình thực tế.

Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc, đến sáng ngày 17-1-2022, toàn tuyến biên giới phía Bắc đã có 12 cửa khẩu, lối mở hoạt động. Tổng lượng xe còn tồn tại hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh là 2.643 xe, giảm hơn 3.000 xe so với thời điểm cuối tháng 12-2021. Hàng hóa nhập khẩu cũng được giải tỏa đáng kể, đáp ứng nhu cầu vật tư, nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã có chuyển biến bước đầu. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai đã liên tục khuyến cáo nhưng xe chở hàng từ tuyến sau vẫn tiếp tục dồn lên cửa khẩu.

Tình trạng ùn tắc vẫn có thể trở lại nghiêm trọng vào bất cứ lúc nào do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Năng lực bốc dỡ của cả hai bên lại càng ngày càng hạn chế do nhân lực bốc xếp nghỉ việc về quê ăn Tết. Trước tình hình đó, để tập trung xử lý số lượng phương tiện còn tồn đọng từ nay tới Tết Nguyên đán, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai đã buộc phải dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả và hàng đông lạnh vào khu vực cửa khẩu từ ngày 17-1-2022.

Nếu như với tốc độ thông quan hiện nay và thông báo từ phía Trung Quốc là thông quan đến 31-1-2022 (tức 29 Tết), thì lượng hàng đang tồn ở cửa khẩu có thể được giải quyết, nhưng chỉ với điều kiện cần phải hạn chế đưa thêm xe hàng của các tỉnh, thành phố về phía cửa khẩu để ưu tiên giải tỏa hàng đang tồn, tránh gây thiệt hại và áp lực cho các tỉnh biên giới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới