Thứ Tư, 17/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Chêm tiếng Anh, chuộng tiếng lóng: có nên 'lo' cho tiếng Việt?

Nhã Vũ Dũng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Ngôn ngữ là một thực thể sống, luôn vận động và biến đổi theo dòng chảy của thời đại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của mạng xã hội, tiếng Việt đang tiếp nhận sự giao thoa văn hóa, từ những thuật ngữ chuyên môn quốc tế cho đến cách diễn đạt mới lạ của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, sự cởi mở này cũng đặt ra một bài toán thực tế: Làm sao để sự hiện đại trong giao tiếp không tách rời khỏi sự chuẩn mực và chiều sâu của ngôn ngữ mẹ đẻ?

Để cùng làm rõ vấn đề này, KTSG Online đã có buổi trao đổi cùng TS. Nguyễn Hoàng Trung, Trưởng ngành Ngôn ngữ học (Khoa Văn học và Ngôn ngữ học), Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới