Chợ nổi Cái Răng đóng góp quan trọng cho doanh thu du lịch Cần Thơ
Trung Chánh
(TBKTSG Online) – Do có vị trí thuận lợi, chợ nổi Cái Răng, Thành phố Cần Thơ từ nhiều năm nay đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn, góp phần quan trọng trong tạo nguồn doanh thu du lịch lớn cho địa phương vốn được xem là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Chợ nổi Cái Răng đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng/năm
![]() |
| Chợ nổi Cái Răng góp phần quan trọng trong tạo doanh thu du lịch của Cần Thơ. Trong ảnh là đoàn ghe du lịch diễu hành đến chợ nổi Cái Răng nhìn từ cầu Cái Răng vào sáng hôm nay, 6-7. Ảnh: Trung Chánh |
Phát biểu khai mạc “Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần 4 năm 2019, hưởng ứng ngày du lịch Việt Nam” được tổ chức tại Thành phố Cần Thơ vào sáng hôm nay, 6-7, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ cho biết, những năm qua, quận Cái Răng đã có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm thúc đẩy phát triển du lịch.
Theo ông Hiển, 6 tháng đầu năm 2019, các cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đã đón 1,6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó, có khoảng 70% du khách có tham quan chợ nổi Cái Răng. “Điều này, góp phần đưa tổng doanh thu từ du lịch của Thành phố Cần Thơ ước đạt 2.300 tỉ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ”, ông cho biết và nói rằng lượng khách và doanh thu du lịch của Thành phố Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng có sự phát triển khá tích cực.
Theo ông Hiển, chợ nổi Cái Răng đã trở thành một trong những điểm du lịch tiêu biểu, có sức hút du khách khi đến Cần Thơ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu hút đầu tư, nâng cao hình ảnh và vị thế du lịch của Cần Thơ.
![]() |
| Du khách đang lên bờ tham quan sự kiện ngày hội văn hóa du lịch chợ nổi Cái Răng lần 4 năm 2019. Ảnh: Trung Chánh |
Ông Vương Công Khanh, Phó chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, việc tổ chức ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh “văn hóa chợ nổi Cái Răng”, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước cho Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng.
Theo ông Khanh, chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cần Thơ- trục đường thủy chiến lược sông Hậu- Kênh xáng Xà No, rất thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán với các tỉnh lân cận và cả vùng ĐBSCL. “Chính vì vậy, nơi đây trở thành địa điểm neo đậu quan trọng của nhiều phương tiện thủy mua bán hàng hóa”, ông nhấn mạnh và dẫn chứng có lúc tại chợ nổi Cái Răng có khoảng 250-300 ghe tàu neo đậu mua bán hàng hóa, trong đó, có khoảng 150 chiếc neo đậu cố định.
Ông Khanh cho biết, bình quân mỗi ngày chợ nổi Cái Răng có khoảng 100-200 lượt ghe tàu đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm, góp phần quan trọng vào tạo doanh thu cho địa phương nói riêng và Cần Thơ nói chung.








