Thứ Ba, 16/09/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Chu Vĩnh Khang rút lời khai nhận tội vì sợ lĩnh án tử?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chu Vĩnh Khang rút lời khai nhận tội vì sợ lĩnh án tử?

Phúc Minh

Chu Vĩnh Khang rút lời khai nhận tội vì sợ lĩnh án tử?
Cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang khi còn đương chức. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông ngày 11-5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết phiên tòa xét xử cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang vẫn chưa được tổ chức theo như thời gian ấn định ban đầu vào cuối tháng 4-2015.

Hiện, chưa có thông tin chính thức về lý do khiến phiên tòa nói trên chậm trễ nhưng có tin đồn cho rằng ông Chu đã rút lại lời khai nhận tội khiến hồ sơ vụ án có những thay đổi nhất định.

Theo dự kiến, ông Chu sẽ bị xét xử tại Tòa án Thiên Tân, cách thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) khoảng 120 kilomet, về hành vi nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật quốc gia. Theo luật Trung Quốc, tội nhận hối lộ có thể bị xử phạt án tử hình, trong khi tội làm lộ bí mật quốc gia và lạm dụng quyền lực có thể bị xử phạt 7 năm tù giam. Hồi tháng trước, giáo sư Cố Vĩnh Trung của Đại học khoa học và luật pháp chính trị Trung Quốc đã được chỉ định làm luật sư đại diện cho ông Chu.

"Nếu ông Chu nhận thấy tòa án có thể phán ông tội tử hình thì nhiều khả năng ông đã rút lại lời khai nhận tội" - nhà bình luận chính trị Chương Lập Phàm nói.

Báo SCMP cũng dẫn một nguồn tin nói hai con trai của ông Chu là Chu Bân và Chu Hàn (người trước đó được cho là đến Mỹ ẩn náu) cũng đã bị bắt giữ. Cả hai đều đã chọn luật sư đại diện cho họ dưới sự cho phép của chính quyền. Theo nguồn tin của SCMP, ít nhất một trong hai người đã được gặp luật sư riêng tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Không chỉ gia đình họ Chu, hơn chục quan chức từng có mối quan hệ thân thiết với ông Chu cũng đã bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc điều tra, xét xử.

Tháng trước, tại tòa án tỉnh Hồ Bắc, một trong những thân tín của ông Chu là cựu Giám đốc Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc Tưởng Khiết Mẫn đã cúi đầu nhận tội nhận hối lộ, sở hữu tài sản có nguồn gốc bất minh và lạm dụng quyền lực.

Hơn chục ngày sau đó, cựu Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên Lý Xuân Thành – trợ lý đắc lực của ông Chu - tiếp tục bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Các quan tòa nêu rõ: “Theo gợi ý của Chu Vĩnh Khang, Lý Xuân Thành đã vi phạm pháp luật nhằm giúp những kẻ khác thu lợi bất chính”.

Ông Chu Vĩnh Khang từng là người đứng đầu bộ máy an ninh của Trung Quốc với cương vị Chủ tịch Ủy ban chính pháp trung ương, Bộ trưởng Công an; từng kinh qua các chức vụ như Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), Bộ trưởng Bộ đất đai và tài nguyên.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Chu được cho là “con hổ” lớn nhất bị điều tra tham nhũng trong tổng số hơn 100.000 quan chức bị bắt giữ trong chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Năm 2014, Trung Quốc thông báo bắt giữ ông Chu và khai trừ ông khỏi đảng Cộng sản.

Tháng 3-2015, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin sẽ tổ chức “phiên tòa công khai” nhằm thể hiện tính minh bạch trong xét xử đối với vụ việc của ông Chu Vĩnh Khang.

Đọc thêm:

>> Hồ sơ Chu Vĩnh Khang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới