(KTSG Online) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều vượt mốc 174 triệu đồng/lượng, thiết lập mốc kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.
- Giá vàng trong nước tăng sốc, chạm mốc 173,3 triệu đồng/lượng
- Giá vàng tăng nóng, định chế tài chính nâng dự báo

Sáng 24-1, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với giá chốt phiên ngày 23-1. Vàng miếng một lần nữa phá vỡ mọi kỷ lục trước đây và ghi nhận mức cao nhất lịch sử.
Các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Doji, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC, hiện phổ biến giao dịch quanh vùng 174,3 triệu đồng/lượng.
Cùng đà tăng mạnh, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu quanh mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, tại Tập đoàn Doji, nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 170 - 173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.988 đô la Mỹ/ounce, tăng khoảng 50 đô la Mỹ so với khi mở cửa giao dịch. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 159 triệu đồng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.






