Thứ Sáu, 25/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Chưa nhìn đúng nguồn lợi từ cây tre

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chưa nhìn đúng nguồn lợi từ cây tre

Hồng Văn

Chế biến mây kết hợp với tre làm hàng bàn ghế nội thất - Ảnh: Hồng Văn

(TBKTSG Online) - Nguồn lợi từ cây tre chưa được nhìn nhận đúng mức, mặc dù Việt Nam là quốc gia trồng nhiều tre và người dân sử dụng tre vào nhiều mục đích khác nhau từ lâu đời. Do vậy hiện tại giá trị thương mại của cây tre Việt Nam hàng năm chỉ có 250 triệu đô la Mỹ.

Đây là nhận định của giáo sư Auwi Stubbe, giảng dạy hơn 20 năm tại Đại học Khoa học ứng dụng Cuburg của Đức đang tư vấn về thiết kế đồ nội thất để xuất khẩu vào thị trường EU cho các doanh nghiệp hội viên của Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM.

Việt Nam hiện có 1,4 triệu héc ta tre và cây tre được sử dụng nhiều trong cuộc sống của người dân Việt Nam, từ trồng thành rừng để phủ xanh đất trống, trồng để chống sạt lở, trồng lấy măng, thân tre dùng trong xây dựng, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, mành chiếu, than, đũa…

Ông Stubbe cho biết, cây tre Việt Nam hiện tạo ra giá trị thương mại 250 triệu đô la Mỹ mỗi năm trong tổng giá trị thương mại tre toàn cầu 6,8 tỉ đô la Mỹ và đang tăng mạnh khi người tiêu dùng trên thế giới có xu hướng quay sang sử dụng đồ nội thất thiết kế bằng vật liệu tre.

“Nguồn lợi từ cây tre của Việt Nam chưa được nhìn nhận đầy đủ và vì vậy mà chưa có chính sách phát triển tre cũng như nghiên cứu các ứng dụng của nó”, ông nói.

Ông cũng cho biết Trung Quốc có diện tích tre gấp gần 3 lần Việt Nam nhưng giá trị thương mại mang lại từ cây tre của nước này lên tới 5,4 tỉ đô la Mỹ mỗi năm, chiếm phần lớn thương mại tre toàn cầu.

Theo đánh giá của chương trình Tre Mê Kông, thương mại sản phẩm tre toàn cầu vào năm 2017 đạt 15 - 20 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới