Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán đầu tuần tiếp tục bị bán tháo trên diện rộng

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Thị trường chứng khoán mở cửa với sắc đỏ và nhanh chóng lao dốc với áp lực bán tháo ở nhiều nhóm ngành, trừ ba nhóm tích cực là thủy sản, cao su và bán lẻ.

Phiên giao dịch ngày 18-4, diễn biến tâm lý thị trường tiếp tục được đánh giá là tiêu cực với áp lực bán ngày càng tăng mạnh. Các chỉ số đại diện thị trường lao dốc trước áp lực bán dồn dập, khiến hàng loạt cổ phiếu rơi sâu và giảm sàn.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-index đóng cửa tại 1.432 điểm, giảm 26 điểm, tương ứng giảm 1,8% so với phiên giao dịch trước. Còn chỉ số HNX-Index giảm 13,6 điểm, xuống mức 403,12 điểm.

Toàn thị trường có khoảng 755 mã giảm, 223 mã tăng và 136 mã giảm hết biên độ trên hai sàn chính. Trong rổ cổ phiếu VN30 có đến 13 mã giảm, 9 mã tăng và 2 mã dừng ở mức tham chiếu.

Nhiều nhóm ngành tiếp tục bị bán tháo, đặc biệt là chứng khoán, ngân hàng, bất động sản. Nguồn: Vietstock.

Thị trường có nhịp hồi lại vào giữa phiên chiều, nhưng chỉ giúp thu hẹp một phần. Áp lực bán tháo tăng vọt sau đó, đặc biệt tập trung ở nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và trung bình, khiến nhiều mã giảm sàn.

Áp lực bán tăng dần khiến thanh khoản hôm nay tăng so với mức bình quân gần đây. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE lên đến hơn 26.000 tỉ đồng. Riêng khối ngoại hôm nay giữ trạng thái cân bằng ở cả hai chiều mua bán.

Thị trường bán tháo trên diện rộng, lao dốc trước sức ép từ các nhóm lớn như chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Nhiều cổ phiếu ở các nhóm này giảm sàn.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngược dòng thị trường hôm nay tiếp tục “ghi điểm” là
thủy sản, bán lẻ và cao su với mức tăng quanh 4-6%.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán Mirae Asset, sau phiên giảm điểm mạnh ngày hôm nay, thị trường trở nên tiêu cực hơn. Trước đó, dự đoán của nhiều công ty chứng khoán cuối tuần trước cho rằng xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa dừng lại.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục và chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động quanh mức 1.440 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Rủi ro ngắn hạn có thể giảm dần nếu hai nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình duy trì nhịp hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp.

“Chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm vào vùng bi quan quá mức cho thấy thị trường có thể sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm”, báo cáo Yuanta Việt Nam nhận định.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới