(KTSG Online) – Thị trường chứng khoán có những phiên khởi đầu tháng 9 không thuận lợi sau khi vượt vùng đỉnh 1.700 điểm, dưới sức ép chốt lời và lo ngại vĩ mô.
- Bước tiến dài trên hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán
- Thị trường chứng khoán Việt Nam có đang tăng trưởng nóng?
- IPO chứng khoán: đòn bẩy mới của các ngân hàng

Khởi động chao đảo
Phiên giao dịch ngày 8-9 kết thúc mà không có sự đảo chiều kỳ vọng nào diễn ra, dù lực cầu bắt đáy vào đầu giờ chiều mang đến những hi vọng. Chỉ số VN-Index giảm 42,4 điểm, tương ứng giảm 2,55%; chỉ số HNX-Index giảm 2,07%.
Cổ phiếu ngân hàng là “gánh nặng” lớn trong phiên hôm nay, với 27 ngân hàng ghi nhận sắc đỏ. Trong đó có VPB, ngân hàng nằm trong rổ cổ phiếu VN30, và cổ phiếu EIB giảm sàn. Có đến 9/27 ngân hàng giảm trên 5%. Tương tự là nhóm chứng khoán, dù có thời điểm tăng mạnh trong phiên, nhưng đến cuối phiên lại giảm mạnh.
Như vậy trong hai phiên gần nhất, chỉ số VN-Index giảm gần 72 điểm, còn nếu tính cả biên độ tăng điểm trong buổi sáng thứ Sáu tuần trước, biên độ giảm đã lên đến gần 88 điểm. Nhiều nhà đầu tư cá nhân cho biết các tài khoản nhanh chóng biến từ lời thành lỗ chỉ sau hai phiên, đặc biệt là với những ai “lỡ đua lệnh” vào buổi sáng cuối tuần trước.

Trong tuần đầu tiên của tháng 9, thị trường đã chao đảo sau lần đầu tiên vượt mốc 1.700 điểm. Áp lực bán mạnh vào cuối phiên chiều khiến thị trường giảm mạnh, không giữ được sắc xanh vào buổi sáng.
Kết tuần giao dịch (chỉ có ba phiên), chỉ số chính của chứng khoán Việt Nam giảm 0,91%. Trong đó, áp lực bán đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm ngành chứng khoán. Ngược lại, dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu thép. Diễn biến cũng tương tự như hôm nay.
Bên cạnh đó, phiên giao dịch ngày 8-9 cũng ghi nhận điểm tích cực là khối ngoại trở lại mua ròng hơn 966 tỉ đồng trên sàn HOSE, tập trung ở các mã HPG, SSI, CTG và SHB. Trong tuần trước, khối ngoại bán ròng 5.280 tỉ đồng, cũng là tuần bán ròng thứ 7 liên tiếp.
Tính riêng tháng 8 trước đó, thị trường chạm mốc lịch sử với mức tăng 11,96% theo tháng, cũng như có nhiều điểm đáng chú ý về dòng tiền, vai trò của các nhà đầu tư tổ chức trong nước và cá nhân.
Sự tham gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư trong nước là động lực chính giúp mức thanh khoản bình quân mỗi phiên tăng lên 46.600 tỉ đồng trong tháng 8, tương ứng tăng 42% so với tháng trước. Theo nhóm phân tích của Mirae Asset, đặc trưng là các phiên biến động với biên độ lên đến gần 100 điểm như một trạng thái “bình thuờng mới”.

Nhiều lo ngại vĩ mô
Đánh giá việc thị trường đột ngột giảm mạnh trong phiên chiều tuần trước, hầu hết các nhà phân tích bình luận rằng lực bán chốt lời cổ phiếu tăng mạnh, làm suy giảm động lực tăng chung của VN-Index.
“Thị trường đang dễ bị tác động bởi các hoạt động chốt lời, khi thị trường phần lớn đã phản ánh các yếu tố tích cực như khả năng nâng hạng từ FTSE Russell và đợt cắt lãi suất của Fed”, nhóm phân tích của Công ty chứng khoán SSI đánh giá.
Trong báo cáo chiến lược tuần này của Công ty chứng khoán MBS, về mặt kỹ thuật, nhiều cổ phiếu trong nhóm bluechips (vốn hóa lớn) đã kiểm định lại vùng đỉnh không thành công, và hiện đang tái tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua. Nhóm Vingroup cũng giảm liên tiếp 6 phiên về vùng hỗ trợ, đây là chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu tháng 7 vừa qua.
Một điểm nữa đáng chú ý trong tuần qua là đà tăng điểm của chỉ số cũng chưa bứt phá khi thị trường không có sự đồng thuận, vẫn còn phân hóa lớn với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nói riêng. Khối ngoại duy trì bán ròng liên tục và tập trung vào nhóm VN30.
Bên cạnh đó, vào cuối tuần trước cũng có thêm nhiều thông tin vĩ mô, với nhiều lo ngại dấy lên về diễn biến của tỷ giá và vàng.
Báo cáo của Cục thống kê đầu tháng 9 cho thấy chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 48,62% so với cùng kỳ năm 2024. Còn chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 4,43% so với cùng kỳ và 3,67% so với cuối năm ngoái.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,18% so với tháng 12 năm ngoái, và tăng 3,24% so với cùng kỳ. Còn lạm phát cơ bản tăng 3,19%. Con số lạm phát mục tiêu đặt ra tương ứng với tăng trưởng cao là 4,5-5%.
Trong cuộc họp Chính phủ cuối tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cơ quan có giải pháp, chính sách kịp thời đối với thị trường vàng, bất động sản và chứng khoán. Trong đó yêu cầu xem xét khả năng thao túng trên thị trường vàng, cũng như đánh giá lại dòng tiền đi vào lĩnh vực chứng khoán.
Hầu hết các nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ tiếp tục hình thành vùng tái lích lũy trong nửa đầu tháng 9 này, trong bối cảnh chờ đợi thông tin về việc giảm lãi suất của Fed và khả năng nâng hạng vào đầu tháng 10.
Do đó, các kịch bản đưa ra vẫn thận trọng với nhiều ngưỡng hỗ trợ khác nhau về mặt kỹ thuật, từ vùng 1.600 điểm, hay xa hơn là vùng 1.550 điểm, trong bối cảnh thị trường sẽ phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.
“Sắc đỏ chiếm ưu thế cùng sự điều chỉnh diễn ra trên diện rộng cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn trong những phiên tới”, báo cáo thị trường của Công ty chứng khoán VCBS bình luận.