Thứ Năm, 4/06/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Chuyên gia Hàn Quốc: Bệnh viện cũng cần thương mại điện tử

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyên gia Hàn Quốc: Bệnh viện cũng cần thương mại điện tử

Thành Hoa

Chuyên gia Hàn Quốc: Bệnh viện cũng cần thương mại điện tử
Đại biểu hai nước Việt Nam - Hàn Quốc chụp hình lưu niệm tại buổi giao thương về thiết bị y tế hôm 31-10. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG Online) - Để giảm thiểu các chi phí không cần thiết, các bệnh viện nên thực hiện thương mại điện tử trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc,... ông Choi Jae Hoon, chuyên gia bệnh viện Đại học Seoul, Hàn Quốc chia sẻ tại buổi giao thương về thiết bị y tế Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra tại TPHCM hôm 31-10.

Theo ông Choi Jae Hoon, nhân lực, kho bãi để quản lý nguyên vật liệu, trang thiết bị chiếm tới 46% chi phí của bệnh viện. Đây là những khoản có thể tiết kiệm được nếu thực hiện thương mại điện tử thay vì dùng cách truyền thống như hiện nay là bỏ ra một số tiền lớn nhập các trang thiết bị y tế về lưu kho.

Việc nhập một lần rất nhiều trang thiết bị về lưu kho tốn chi phí rất nhiều và có khả năng gây ra lãng phí, ông Choi Jae Hoon nói. Ông Choi Jae Hoon đưa ra một ví dụ, một bệnh viện nhập 1.000 kim tiêm về để dùng trong một tuần, nhưng sau một tuần bệnh viện đó chỉ dùng hết 900 kim tiêm thôi thì còn lại 100 cái xử lý ra sao? Cái đó là lãng phí vì hết một tuần thì loại kim tiêm đó cũng đã hết hạn sử dụng, đành phải tiêu hủy. Chưa nói đến nếu nhập về một lần như vậy phải tốn nhân công và kho bãi để lưu và bảo quản chúng, đây là một chi phí cực kỳ lớn của những bệnh viện hiện nay.

Ông Choi Jae Hoon cho biết tại bệnh viện Seoul mỗi năm điều trị cho rất nhiều bệnh nhân, tất cả những trang thiết bị cần thiết của bệnh viện được mua từ các đối tác thông qua thương mại điện tử. Trong tuần, bệnh viện cần bao nhiêu thiết bị loại gì thì đặt hàng trực tuyến cho nhà cung cấp, nhà cung cấp sẽ chuẩn bị hàng và đến thời hạn dùng thì có nhân viên giao, từ đó bệnh viện cắt giảm được rất nhiều chi phí như nhân công, kho bãi để chứa, công bảo quản…

Nhờ thực hiện thương mại điện tử mà mỗi năm bệnh viện Seoul giảm được 80% chi phí kho bãi để lưu trang thiết bị và 100% chi phí mua dự phòng các trang thiết bị đó, ông Choi Jae Hoon cho hay. Một bệnh viện lớn như Seoul nhưng trang thiết bị của bệnh viện chỉ mua dự phòng trong vòng một tuần sử dụng, trong khi các bệnh viện tại Việt Nam ít nhất cũng mua dự phòng hơn một tháng.

Tại bệnh viện Seoul, các thiết bị y tế của bệnh viện này dùng xong mới trả tiền cho đối tác, không như Việt Nam phải mua trước như thế rủi ro rất cao về hạn sử dụng, cách bảo quản…

Ở nhiều nước, chính phủ mỗi năm cấp cho ngành y tế rất nhiều tiền để mua trang thiết bị y tế, mỗi lần nhập hàng với số lượng rất lớn, trong khi đó tất cả các thiết bị này đều có hạn sử dụng của nó, vì thế khi đã trả tiền nhập về mà không sử dụng hết là rất lãng phí.

Bên cạnh đó theo ông Choi Jae Hoon, khi nhập về quá nhiều trang thiết bị còn một điểm thiệt thòi cho ngành y tế nữa là trong khi ta dùng cho hết các thiết bị này thì trên thị trường đã ra đời rất nhiều loại thiết bị tiên tiến khác, vì thế chúng ta lúc nào cũng ở trong tình trạng dùng đồ cũ.

Ông Park Noh Wan, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, cho biết tại Hàn Quốc, để giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế phát triển, chính phủ đã thực hiện chính sách giảm và miễn thuế cho các doanh nghiệp này. Những chính sách đó đã kích thích cho ngành sản xuất trang thiết bị y tế phát triển như ngày hiện nay.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị, công trình y tế thuộc Bộ Y tế hy vọng qua buổi giao thương các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Việt Nam sẽ hợp tác được với nhau để cung cấp cho các bệnh viện những trang thiết bị mới nhất từ Hàn Quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới