Thứ Sáu, 18/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

CJ Việt Nam tích cực hỗ trợ Chính phủ chống dịch Covid-19

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, Tập đoàn CJ cam kết gắn kết với địa phương và xã hội qua các hoạt động, chương trình CSR thiết thực, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và người lao động Việt Nam. Đáng chú ý, các chương trình CSR của doanh nghiệp gắn liền với tính thời sự, cấp bách của xã hội và người dân như tình hình phòng chống dịch do Covid-19 gây ra trong thời gian qua.

Đồng hành cùng Việt Nam chống dịch

Giữa vô vàn khó khăn của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Tập đoàn CJ Việt Nam cùng các công ty thành viên đã luôn tích cực trong các hoạt động cống hiến xã hội cho người dân Việt Nam. Một trong những hoạt động đáng chú ý là vào những ngày cuối tháng 6 vừa qua tập đoàn đến từ Hàn Quốc này đã ủng hộ 6,49 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19, nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vaccine Covid-19 tại Việt Nam.

Sự ủng hộ góp sức này của CJ Việt Nam được các chuyên gia và giới quan sát đánh giá là cần thiết và kịp thời trong bối cảnh làn sóng Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, vì Chính phủ đang rất cần sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các công ty thành viên của Tập đoàn CJ đã tích cực tham gia công tác hỗ trợ địa phương và người dân trong phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ về hoạt động này, ông Chang Bok Sang, Chủ tịch Tập đoàn CJ Việt Nam, cho rằng trong hơn 20 năm có mặt, đầu tư và phát triển tại Việt Nam, doanh nghiệp luôn chung tay góp sức đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong mọi hoạt động cống hiến xã hội. Bản thân nhiều công ty thành viên của Tập đoàn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trước đại dịch Covid-19.

Vì vậy, CJ Việt Nam hy vọng những đóng góp nhỏ bé này, cùng với các doanh nghiệp khác và hàng triệu người dân trên cả nước, sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ Chính phủ đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine tới đông đảo người dân, và giúp doanh nghiệp sớm trở lại nhịp hoạt động bình thường, phát triển kinh tế đất nước.

Trong khi đó, các công ty thành viên của tập đoàn hoạt động đa ngành này cũng đã tích cực tham gia công tác hỗ trợ địa phương và người dân trong phòng chống dịch. Cụ thể khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp và nhận thấy việc đang rất cần nguồn lực xe cứu thương trong công tác phòng chống dịch ở TPHCM, Công ty CJ Foods Vietnam cùng với CJ Cầu Tre đã trao tặng 1 xe cứu thương cho UBND quận Tân Phú. Đây là một món quà mà CJ Việt Nam hy vọng góp phần nhỏ trong việc hỗ trợ cứu chữa và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 cho hệ thống y tế trên địa bàn quận Tân Phú.

Công ty Bánh Ngọt CJ Việt Nam (Tous Les Jours - TLJ) đã liên tục trao tặng nhiều phần quà và bánh tới cô nhi viện, viện dưỡng lão ở TPHCM và tỉnh Long An, hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. TLJ hy vọng thông qua hành động nhỏ này có thể giúp động viên tinh thần và góp thêm niềm vui cho các mái ấm tình thương nơi đây, cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch.

Bên cạnh đó, vào tháng 8 vừa qua, bếp MADE by CJ Foods chung tay chống dịch Covid- 19 của CJ Việt Nam đã trở laị, thực hiện nấu những món ăn ngon gửi chút ấm áp đến các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Với mục định mỗi ngày nấu 200 phần ăn để chuyển đến UBND quận 7, và sau đó được chuyển đến các khu cách ly trên địa bàn.

Đầu tháng 7-2021, chuyến xe thịt sạch với việc bán giá bình ổn do Meat Master thuộc CJ Vina Agri đã lăn bánh đến các khu vực thiếu lương thực để giúp đỡ người dân.

CJ quan niệm khi người dân đang gặp khó khăn thì cần hỗ trợ giúp đỡ, đồng lòng chia sẻ yêu đương để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Bếp MADE by CJ Foods chung tay chống dịch Covid- 19

Hỗ trợ lâu dài

Ngoài ra, CJ Việt Nam đã và đang thực hiện các chương trình hỗ trợ lâu dài cho người dân địa phương, trong đó đáng chú ý là hỗ trợ trong giáo dục. Nhận thức rằng một tương lai tươi sáng hơn bắt đầu từ giáo dục, CJ Group đã triển khai các chương trình giáo dục tại Việt Nam nhằm thu hẹp khoảng cách học tập cho các học sinh dễ bị tổn thương tại địa phương và đảm bảo rằng nhiều trẻ em sẽ có cơ hội học tập tốt hơn, như một phần hoạt động của tập đoàn nhằm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Vào tháng 4-2019, Tập đoàn CJ phối hợp với UNESCO đã phát động chiến dịch thúc đẩy giáo dục trẻ em gái ở Việt Nam, nhằm đảm bảo các quyền cơ bản về giáo dục cho học sinh Việt Nam. Theo thông báo từ năm 2019, hơn 500.000 đô la Mỹ từ quỹ “CJ-UNESCO Girl’s Education campaign” đã và đang được chuyển đến chương trình hỗ trợ giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số Việt Nam trong ba năm liền sau đó.

Ngoài quan hệ đối tác với UNESCO, CJ Group có kế hoạch tiếp tục cải thiện điều kiện giáo dục cho học sinh địa phương ở các tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Sóc Trăng, nơi đa dạng sắc tộc vẫn còn cao và mức sống vẫn còn nhiều điều kiện để cải thiện.

Chương trình hỗ trợ bao gồm việc phát triển các chương trình giáo dục và cung cấp tài liệu học tập cho nữ sinh, nâng cấp cơ sở vật chất như phòng tắm và hệ thống cấp nước, và các chương trình nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục xã hội cơ bản hướng tới phụ huynh. Bên cạnh đó, nhóm đã hỗ trợ cho học sinh nghèo ở tỉnh Lâm Đồng trong bảy năm.

Tập đoàn CJ cũng thường xuyên tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng có thành tích học tập xuất sắc cho học sinh từ tiểu học đến đại học. Từ năm 2013 đến nay, đã có hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lâm Đồng.

Ngoài ra, một dự án đáng chú ý khác trong công tác đóng góp cộng đồng, đó là từ năm 2014, CJ Việt Nam đã khởi động dự án Nông thôn mới tại tỉnh Ninh Thuận nhằm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp. Dự án do CJ kết hợp cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và UBND tỉnh Ninh Thuận, phát triển nông trại trồng ớt nhằm giúp đỡ nông dân tại tỉnh có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời cũng tạo ra nguồn nguyên liệu mới cho CJ trong quá trình sản xuất ớt bột.

Với mức hỗ trợ hàng triệu đô la Mỹ, CJ hỗ trợ nông dân bằng việc gửi các chuyên gia từ bên Hàn Quốc qua để hướng dẫn cách thức và kỹ thuật canh tác và gieo trồng giống ớt Hàn Quốc, cung cấp ớt giống và cải tạo lại hệ thống dẫn tưới. Nhờ đó, nông dân có thể thu hoạch được giống ớt Hàn Quốc theo đúng tiêu chuẩn, và tập đoàn CJ sẽ bao tiêu toàn bộ số sản phẩm để phục vụ cho việc sản xuất ớt bột làm kim chi tại Hàn Quốc và Việt Nam. Đây được xem là sự hỗ trợ thiết thực bởi hầu hết các loại cây trồng của người dân lâu nay vấn đề đáng lo ngại lớn chính là khó khăn về đầu ra và giá cả không ổn định.

Từ ngày triển khai dự án trồng ớt đã góp phần cải thiện đời sống tốt hơn của nhiều bà con nơi đây. Dự án tiếp tục mở rộng diện tích và nhân rộng các địa phương khác, nhằm giúp thêm nhiều hộ có hướng phát triển kinh tế gia đình hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, CJ cũng hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, nhà vệ sinh cho các trường cấp 2 và lắp đặt hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại thôn, từng bước cải thiện điều kiện sống cho người dân nơi đây.

Từ năm 1998, với việc thành lập Văn phòng Đại diện tại TPHCM, đến nay, Tập đoàn CJ đã mở rộng ra nhiều ngành nghề kinh doanh, từ thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, bánh ngọt và cà phê, kho vận, rạp chiếu phim, điện ảnh, truyền hình, cung cấp chuỗi khép kín thực phẩm, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi gia súc, con giống, chăn nuôi lấy thịt và cửa hàng thịt sạch… Tính đến cuối năm 2020, Tập đoàn CJ đã đầu tư vào thị trường Việt Nam khoảng 880 triệu đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới