(KTSG Online) - Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo xử phạt và tịch thu 42 cây mai kiểng vì lý do “không rõ nguồn gốc”. Nhìn từ góc độ pháp lý, vụ việc này đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu việc tịch thu tài sản chỉ vì người dân không chứng minh được nguồn gốc có phù hợp với nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu theo Hiến pháp và Bộ luật Dân sự hay không?
- Những điểm cần chú ý về quyền sở hữu trí tuệ khi vào thị trường Trung Quốc
- Khi dòng chảy pháp luật ‘chạm’ đến từng mắt xích nhỏ nhất của nền kinh tế
Nội dung: LS. Trần Thanh Tùng






