Cổ phiếu EIB lại được thỏa thuận khối lượng lớn
Thanh Thương
(TBKTSG Online) - Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 6-11, cổ phiếu EIB (của Ngân hàng Eximbank) lại tiếp tục được giao dịch thỏa thuận tới 21,3 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 326 tỉ đồng. Như vậy, chỉ từ đầu tháng 10 đến nay, với 135 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch thỏa thuận của EIB đã đạt hơn 2.100 tỉ đồng.
![]() |
| Diễn biến giao dịch thỏa thuận EIB trong 10 tháng qua |
Lượng cổ phiếu được thỏa thuận trong tháng 10 tới nay bằng 11,25% trên tổng số cổ phiếu EIB niêm yết.
Còn tính trong 10 tháng đầu năm, giá trị giao dịch của EIB vào khoảng 5.600 tỉ đồng, tức bằng một nửa trong tổng giá trị giao dịch của cổ phiếu này. Nếu so với con số giao dịch thỏa thuận tại sàn TPHCM trong 10 tháng qua thì riêng của Eximbank đã chiếm trên 10%.
Eximbank có vốn điều lệ 12.350 tỉ đồng, trong đó, cổ đông nước ngoài nắm 30% cổ phần, còn lại là cổ đông trong nước. Nếu tính số liệu đến cuối 2011, có tới 77,7% cổ phần của Eximbank là các tổ chức nắm, còn lại 22,3% thuộc về các nhà đầu tư cá nhân.
Hiện tại, trong giới đầu tư có rất nhiều giả thiết liên quan đến việc ai là người đứng ra thỏa thuận mua bán các cổ phiếu này. Trong đó thiên về việc một số cổ đông lớn ở một ngân hàng muốn bán cổ phiếu Eximbank để dùng tiền vào mục đích khác. Nhóm cổ đông này hiện nắm trên 20% vốn tại Eximbank. Đồng thời cũng có giả thiết đặt ra rằng có tổ chức nào đó đang muốn mua lại Ngân hàng Eximbank nên đã thỏa thuận được với các cổ đông đang nắm giữ (giá cổ phiếu được thỏa thuận trong các phiên đều cao hơn giá khớp bình quân hằng ngày của EIB).
Theo tổng giám đốc một công ty chứng khoán lớn, những giao dịch dạng này là bí mật của khách hàng nên công ty chứng khoán không thể cho báo chí biết rõ. Nhưng, vị này cũng cho biết đa phần các giao dịch này không đến từ các tổ chức mà chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân.
Tuy vậy, tất cả giả thiết vẫn chỉ là giả thiết, vì nếu các đối tượng tham gia mua bán không phải đối tượng buộc phải công bố thông tin thì thị trường sẽ không có những thông tin chính thức đối với các giao dịch dạng này. Trên thực tế, chỉ có 3 tổ chức biết rõ, đó là công ty chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán, và Trung tâm lưu ký chứng khoán, nhưng họ không có nhiệm vụ phải công bố thông tin, trừ phi cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp.
Theo một luật sư chuyên về chứng khoán, trong trường hợp những giao dịch thỏa thuận này mang đến sự băn khoăn, hoài nghi cho nhà đầu tư trên thị trường khi có các dấu hiệu bất thường như thời gian qua thì chỉ Ủy ban Chứng khoán mới có thể yêu cầu các bên liên quan cung cấp các thông tin cần thiết.
Hiện tại, cơ quan này đang cố gắng hướng thị trường tới sự minh bạch hơn, thì việc công bố những thông tin cụ thể về vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm nên được cân nhắc.







