(KTSG Online) - Bộ Tài chính đề xuất chuyển sang thu thuế dựa trên lợi nhuận sau khi trừ chi phí, với hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng chịu thuế, thay vì tính theo doanh thu như hiện nay.
- Vì sao hộ kinh doanh nhỏ áp lực với ngưỡng doanh thu 200 triệu?
- Cách tính thuế của các nhóm hộ kinh doanh từ 2026

Theo Cổng thông điện tử Bộ Tài chính, cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).
Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng cách tính thuế dựa trên lợi nhuận, tức phần lãi sau khi trừ chi phí, cho hộ kinh doanh vượt ngưỡng chịu thuế, đồng thời cho phép kê khai chi phí đầu vào để xác định phần thu nhập tính thuế.
Với hộ có doanh thu dưới 3 tỉ đồng một năm và xác định được chi phí, thuế suất tương đương với thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp có quy mô tương ứng.
Nếu không xác định được chi phí, cá nhân và hộ kinh doanh tiếp tục nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện nay, khoảng 0,5-2% tùy ngành nghề.
Tuy nhiên, trước khi tính thuế, họ được trừ phần doanh thu nằm trong ngưỡng không chịu thuế, thay vì phải nộp từ đồng doanh thu đầu tiên như cách tính hiện hành.
Cách tính thuế dựa trên lợi nhuận này có khả năng sẽ áp dụng rộng rãi, thay vì chia theo 3 nhóm hộ kinh doanh như phương án Bộ Tài chính nêu hồi tháng 10 trong Đề án đổi mới mô hình quản lý thuế.
Phương án cũ chỉ áp dụng thuế trên lợi nhuận cho hộ có doanh thu trên 3 tỉ đồng với thuế suất 17%, còn hộ dưới 3 tỉ đồng vẫn nộp thuế theo doanh thu.
Ngưỡng chịu thuế hiện hành đối với hộ và cá nhân kinh doanh là 100 triệu đồng một năm và dự kiến tăng lên 200 triệu đồng từ năm tới.
Tuy vậy, mức này bị nhận xét là chưa sát thực tế, nên nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia đề nghị điều chỉnh cao hơn. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm công bằng và phù hợp tình hình.
Tính đến cuối 2024, cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ và cá nhân kinh doanh, trong đó 2,2 triệu đang hoạt động ổn định. Có khoảng 1,3 triệu hộ có doanh thu vượt ngưỡng chịu thuế, chiếm 59% tổng số hộ.
Năm ngoái, nhóm này đóng góp khoảng 26.000 tỉ đồng cho ngân sách; riêng nửa đầu năm nay ước đạt hơn 17.000 tỉ đồng.
